Tương truyền, làng Bình Ðà là nơi Lạc Long Quân đưa các con về xây dựng cơ nghiệp. Sau này, người dân đã phụng thờ Lạc Long Quân tại đền Nội (ngoài ra còn phối thờ Linh Lang Ðại Vương) và lấy ngày hiển Thánh (6-3 Âm lịch) của Ðức Lạc Long Quân làm ngày chính hội. Lễ hội Bình Ðà có nhiều nghi thức độc đáo như: tế bò sống, thả bánh Thánh, lễ tế trào bằng hình thức mật cúng... và nhiều trò chơi dân gian khác. Lễ hội Bình Ðà được xem là một bảo tàng về văn hóa lễ hội của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, thu hút nhiều người dân trong vùng tham dự. Với những giá trị văn hóa đó, ngày 1-4 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội Bình Ðà là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai đã công bố chương trình bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Bình Ðà.