Lào ủng hộ Việt Nam 200 nghìn USD chống dịch Covid-19

NDO -

Ngày 23-6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Thủ đô Vientiane, đồng chí Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào trao số tiến 200 nghìn USD cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) đón nhận món quà quý báu mà Bộ Quốc phòng Lào ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) đón nhận món quà quý báu mà Bộ Quốc phòng Lào ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Tham dự có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng Lào.

Phát biểu tại lễ trao, đồng chí Chansamone Chanyalath cho biết, với tinh thần tương thân ái, tương hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn đã trở thành truyền thống của hai dân tộc Lào - Việt Nam, khi biết thông tin dịch bệnh bùng phát vòng bốn tại Việt Nam, Bộ Quốc phòng Lào đã huy động toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng Lào cũng như trong lực lượng Quân đội Lào để quyên góp, ủng hộ giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; món quà không lớn nhưng là tấm lòng, tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng Lào dành tặng để hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Việt Nam sớm vượt qua đợt dịch lần này.

Lào ủng hộ Việt Nam 200 nghìn USD chống dịch Covid-19 -0

Đồng chí Chansamone Chanyalath (phải) khẳng định, món quà là tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng Lào dành cho Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ sự vui mừng, xúc động đón nhận món quà quý báu mà Bộ Quốc phòng Lào ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đối với sự quan tâm, chia sẻ của các đồng chí Lào đối với những khó khăn của Việt Nam; khẳng định sẽ sớm chuyển số tiền trên về Việt Nam để đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam sớm vượt qua đợt dịch này.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19