Lào tiến hành tái cơ cấu Hãng hàng không nhà nước Lao Airlines

NDO - Báo chí Lào ngày 23/8 đưa tin Chính phủ Lào vừa thành lập Ủy ban cải cách nhằm cải tổ hoạt động của Hãng hàng không nhà nước (Lao Airlines), giúp Hãng này có thể tự chủ tài chính và nâng cao chất lượng.
0:00 / 0:00
0:00
Một chiếc máy bay của Hãng hàng không nhà nước Lào (Lao Airlines) tại Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)
Một chiếc máy bay của Hãng hàng không nhà nước Lào (Lao Airlines) tại Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Theo tờ Vientiane Times, Ủy ban cải cách nêu trên gồm 9 thành viên do Thứ trưởng Tài chính Lào, Tiến sĩ Phouthanouphet Xaysombath làm Chủ tịch Ủy ban cải cách.

Ông Bounchom Ubonpaseuth, Bộ trưởng Tài chính Lào cho biết các cải cách được đề xuất với Hãng hàng không nhà nước Lào (Lao Airlines) bao gồm việc cơ cấu lại tài chính kế toán, xây dựng lại kế hoạch hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại nhân sự và nhiều bộ phận khác.

Theo Bộ trưởng Tài chính Lào, Ủy ban cải cách được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược cải tổ Lao Airlines, xây dựng lộ trình hoạt động kinh doanh và kế hoạch ngân sách để trình Bộ Tài chính và Chính phủ Lào xem xét và phê duyệt.

Ông Bounchom nhấn mạnh việc cơ cấu lại Lao Airlines cần tập trung vào việc làm cho doanh nghiệp này có thể độc lập và tự chủ về tài chính, cũng như giúp doanh nghiệp này tuyển dụng được các nhân viên chuyên nghiệp để thực hiện các kế hoạch hoạt động và các biện pháp cải cách khác.

Theo tờ Vientiane Times, những chính sách cải cách được đề xuất đối với Lao Airlines cũng nhằm bảo đảm Hãng sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn và có lợi nhuận hơn trong hoạt động kinh doanh.

Lao Airlines là một trong 5 doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ Lào đưa vào danh sách cần tái cơ cấu. Động thái này đã được Quốc hội Lào thông qua trong kỳ họp vừa qua (Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Lào khóa IX). Việc tái cơ cấu Lao Airlines thể hiện sự nỗ lực của Chính phủ Lào trong triển khai thực hiện Chương trình nghị sự quốc gia nhằm giải quyết những khó khăn về kinh tế và tài chính.

Đồng thời, việc Lào tiến hành tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước cũng nhằm mục đích làm cho các doanh nghiệp này tự chủ về tài chính, xóa bỏ tình trạng quản lý yếu kém gây thua lỗ triền miên và tránh gây nợ thêm cho các doanh nghiệp này.