UNDP hợp tác với Chính phủ Lào để phát triển kinh tế Lào

NDO -

Ngày 2/3, tại Thủ đô Vientiane, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội nghị đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, công bố kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022-2026 để thúc đẩy tăng cường phát triển trong tình hình mới. Một trong những hợp tác quan trọng giữa UNDP và Chính phủ Lào trong năm 2022 là giảm số lượng hộ nghèo tại Lào.

Dạy nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm để giảm số hộ nghèo tại một sự kiện ở Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: Xuân Sơn.
Dạy nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm để giảm số hộ nghèo tại một sự kiện ở Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: Xuân Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sthabandith Insisiengmay cho biết, năm 2022, là năm bắt đầu tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022-2026 với nhiều thách thức về mặt phát triển cần phải tính đến và cùng hợp tác giải quyết như phát triển giảm nghèo nhưng việc dàn trải thu nhập hoặc lợi ích của phát triển chưa rộng khắp; tình hình biến đổi khí hậu và thiên tai ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của người dân ngày càng tăng, trong khi khả năng sẵn sàng thích ứng với tình hình này còn thấp; các vấn đề gắn liền với hành chính, pháp luật cũng như quản lý Nhà nước bằng pháp luật là ưu tiên, mục tiêu của Chính phủ Lào. Đây là vấn đề sẽ tiếp tục phải tham vấn, tổ chức thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sthabandith Insisiengmay cho biết thêm, kế hoạch hợp tác mới của UNDP là kết quả của việc thảo luận, tham vấn chuyên sâu với đối tác của Chính phủ và các bên liên quan nhằm ủng hộ việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ IX, phù hợp với chương trình phát triển bền vững đến năm 2030 và khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững của Liên hợp quốc; kế hoạch này sẽ hỗ trợ Chính phủ Lào đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và sẽ bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại hội nghị, bà Ricarda Rieger, đại diện UNDP tại Lào, nhấn mạnh, UNDP sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng của việc hỗ trợ về chuyên môn tại các lĩnh vực này, bao gồm cả việc đổi mới, chuyển đổi số trong kế hoạch giai đoạn mới của UNDP; UNDP đã là đối tác phát triển quan trọng của Chính phủ Lào trong thời gian hơn 4 thập kỷ; cam kết, UNDP sẽ hỗ trợ Chính phủ Lào đạt các mục tiêu phát triển bền vững tại Lào.

Chiến lược 5 năm của UNDP lần này sẽ tập trung nỗ lực điều chỉnh 3 lĩnh vực chính là thịnh vượng bao trùm; hành chính, pháp luật; môi trường, biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng. Bảo đảm trong năm 2026, người dân Lào, đặc biệt là người dân bị thiệt thòi nhất sẽ được hưởng lợi từ việc phát triển bền vững, bao trùm; thích ứng, kiên cường hơn trước những rủi ro do của biến đổi khí hậu, thiên tai, vật liệu nổ còn sót lại, trong khi các tổ chức, cơ quan Nhà nước sẽ được tăng cường năng lực và mang tính bao trùm người dân hơn nữa.