Lào Cai gia tăng bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em

NDĐT - Do thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều làm phát sinh mạnh nguồn lây bệnh là muỗi đốt, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen không nằm màn đã làm gia tăng số ca trẻ em bị bệnh viêm não Nhật Bản ở tỉnh Lào Cai.

Chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
Chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Tại thôn 5, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng xuất hiện ổ dịch viêm não Nhật Bản. Tại đây có hai ca dương tính với bệnh này trong tổng số 16 hộ dân là người dân tộc Mông đang sinh sống ở địa phương.

Theo bác sĩ chuyên khoa I, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Sửu, số ca viêm não Nhật bản gia tăng mạnh trong tháng 6 và 7-2016, do thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều làm phát sinh mạnh nguồn lây bệnh là muỗi đốt, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen không nằm màn. Dịch bệnh bùng phát mạnh nhất là ở hai huyện Bảo Thắng và Văn Bàn. Tính đến nay, đã có 39 ca mắc bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em từ 1 đến 15 tuổi, nhiều nhất là lứa tuổi từ 4 đến 8 tuổi. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết luận có năm ca dương tính.

Bác sĩ Sửu cho biết: Tác nhân gây bệnh chính là do muỗi đốt các loại động vật (nhiều nhất là lợn) có mầm bệnh, sau đó đốt sang người làm lây truyền bệnh. Viêm não Nhật Bản là loại bệnh siêu nhiễm, rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng nề.

Để phòng, chống dịch bệnh viêm não Nhật Bản, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lào Cai phối hợp chính quyền các địa phương tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh, phun thuốc diệt muỗi cho các hộ gia đình, tổ chức phát quang bụi rậm và xử lý nguồn nước đọng để tiêu diệt và hạn chế muỗi, vận động người dân nằm màn chống muỗi.

Có thể bạn quan tâm