Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm gia đình chính sách, người có công

NDO - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế của gia đình, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Thị Sở, ngụ khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Thị Sở, ngụ khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), ngày 23/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại thành phố Hồng Ngự và huyện Tam Nông.

Tại thành phố Hồng Ngự, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã đến thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Văn Lẳng, sinh năm 1956, ngụ khóm An Thành, phường An Thạnh và bà Nguyễn Thị Sở, sinh năm 1948, ngụ khóm An Lợi, phường An Bình A.

Ông Lẳng tham gia cách mạng năm 1973, bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện ông đang hưởng chế độ chất độc hóa học 2.610.000 đồng/tháng.

Hằng tháng, ông sống bằng tiền chế độ và tiền các con gửi về. Nhà ông có 4 người con, hoàn cảnh khó khăn, nhà ở được Ban liên lạc hỗ trợ xây mới 40 triệu đồng vào năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Sở đang hưởng chế độ chất độc hóa học. Bà có hoàn cảnh khó khăn do mắc bệnh nặng, sống chung với vợ chồng người con út.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em, sinh năm 1930, ngụ ấp Gò Cát, xã Phú Cường, huyện Tam Nông.

Mẹ Trần Thị Em có chồng và 1 con là liệt sĩ. Ngày 29/10/1961, chồng Mẹ là ông Trần Văn Hướng (sinh năm 1937, quê quán huyện Tân Hồng) đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh sống, kinh tế của gia đình. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc.

Đồng chí mong muốn các gia đình giữ gìn sức khỏe; sống lạc quan, luôn có sự gắn kết tình làng nghĩa xóm, tiếp tục giáo dục con cháu thành tài, noi gương các thế hệ đi trước để cùng chung tay xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Kim Tuyến đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho thương binh và gia đình thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại huyện Hồng Ngự.