Ngay lập tức, Ðại sứ Mỹ tại I-xla-ma-bát nói rằng, Chính phủ Mỹ hiểu rõ tình hình khủng hoảng năng lượng của Pa-ki-xtan và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết, trừ việc lắp đặt tuyến đường ống này.
Nhiều năm qua, thỏa thuận giữa Pa-ki-xtan và I-ran đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí đốt chung khiến Mỹ như "ngồi trên đống lửa", bởi dự án này nếu thành hiện thực sẽ hủy hoại các biện pháp của Mỹ trừng phạt I-ran. Không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp cho I-ran từ xuất khẩu khí đốt, dự án này còn gây chia rẽ quan hệ giữa Mỹ với đồng minh chủ chốt ở khu vực Nam Á. Vì thế, Oa-sinh-tơn tìm mọi cách ngăn cản, vừa hứa giúp I-xla-ma-bát bảo đảm an ninh năng lượng, vừa dọa trừng phạt nếu Pa-ki-xtan xây dựng tuyến đường ống.
Pa-ki-xtan rơi vào tình trạng khát dầu triền miên, phải tìm kiếm các nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Với Pa-ki-xtan, mở rộng quan hệ đối tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cũng cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược chẳng kém gì lợi ích từ "chiếc ô an ninh" của Mỹ.
LONG QUÂN