Lan tỏa và nhân rộng “Những bông phượng đỏ” trong đời sống xã hội

NDO - Ngày 21/3, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra sơ kết và trao giải cuộc thi viết về người tốt, việc tốt “Những bông phượng đỏ” trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các ban ngành biểu dương, động viên "Những bông phượng đỏ" - nhân vật trong các tác phẩm dự thi.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các ban ngành biểu dương, động viên "Những bông phượng đỏ" - nhân vật trong các tác phẩm dự thi.

Cuộc thi do Báo Hải Phòng, Hội Cựu chiến binh, Thành đoàn Hải Phòng, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Lan tỏa và nhân rộng “Những bông phượng đỏ” trong đời sống xã hội ảnh 1

Giao lưu với "Những bông phượng đỏ" - nhân vật trong các tác phẩm báo chí.

Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Nguyễn Ngọc Ánh cho hay, đây là hoạt động tích cực nhằm thực hiện Kết luận số 01-KLTW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025” và thiết thực kỷ niệm 66 năm Ngày Báo Hải Phòng xuất bản số đầu (21/3/1957-21/3/2023).

Lan tỏa và nhân rộng “Những bông phượng đỏ” trong đời sống xã hội ảnh 2

Ban tổ chức trao giải nhất tặng các tác giả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao sự phối hợp giữa Báo Hải Phòng và các đoàn thể, đơn vị trong tổ chức cuộc thi viết về người tốt, việc tốt “Những bông phượng đỏ”.

Đây là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực nhằm khuyến khích phát hiện, phản ánh, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trên các lĩnh vực đời sống, giúp lan tỏa tinh thần tích cực, trao truyền cảm hứng, niềm tin cho xã hội.

Việc tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt cần được phát huy, lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong các cơ quan báo chí thành phố cũng như trong toàn đời sống xã hội.

Trong đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần quan tâm chăm lo, biểu dương, khen thưởng động viên và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt…

Lan tỏa và nhân rộng “Những bông phượng đỏ” trong đời sống xã hội ảnh 3

Trao giải nhì tặng các tác giả.

Sau gần 2 năm phát động, đông đảo các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng, phát hiện, tuyên truyền nhiều gương điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực của đời sống xã hội trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng.

Từ gần 1.000 tác phẩm tuyên truyền gương người tốt, việc tốt “Những bông phượng đỏ” tham dự cuộc thi dự thi, Báo Hải Phòng đã đăng tải 177 bài viết trên báo in; cập nhật gần 500 tin, bài, với 40 tác phẩm thuộc thể loại ảnh, phóng sự ảnh, video trên báo điện tử.

Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải lần thứ nhất với 1 giải Nhất cho 2 tác phẩm. Đó là: bài viết “Nhặt nắng” của tác giả Tuệ Minh và chuyên đề phóng sự truyền hình trên internet “Lấp lánh cầu vồng trong đêm” của Huyền Trâm, Trung Kiên cùng về dự án Lighting the Hearts của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú; 2 giải Nhì tặng phóng sự ảnh “Chàng trai khuyết tật giàu nghị lực” của tác giả Đỗ Trọng Luân và bài viết “Làm mới xe đạp cũ tặng học sinh nghèo” của Ngọc Lan.

Ban tổ chức còn trao 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích, nhiều giải chuyên đề, giải phụ tặng các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc; biểu dương và trao nhiều phần quà có giá trị tặng các gương sáng, những nhân vật là những bông phượng đỏ trong các tác phẩm đoạt giải.