Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 39 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu

NDO - Ngày 20/12, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022. Đã có 39 tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 đã được biểu dương, khen thưởng.
0:00 / 0:00
0:00
Khen thưởng các mô hình “Dân vận khéo”.
Khen thưởng các mô hình “Dân vận khéo”.

Theo đó, với việc tập trung vào các hoạt động mang tính toàn diện và đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, công tác dân vận của Đảng bộ Hải Phòng tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, cùng với thực hiện rộng khắp việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, đã góp phần phát huy mạnh mẽ dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Toàn thành phố hiện có 2.084 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, có 217 mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện tại 49 xã; 229 mô hình “Dân vận khéo” trong chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị thực hiện tại 66 phường… tiêu biểu như mô hình thanh niên làm kinh tế VAC giỏi và tạo việc làm cho thanh niên của Phó Bí thư chi đoàn thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy) Vũ Văn Quân; “Vận động nhân dân đồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất sản xuất tập trung quy mô lớn” của hội viên nông dân xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Bảo); “Vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng, tổ chức hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao” ở thôn Thái Lai, xã Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng); “Phân loại rác thải đầu nguồn” của phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng); “Kết nối yêu thương, giảm nghèo bền vững” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đằng Hải (quận Hải An)...

Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 39 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu ảnh 1

Khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, công tác dân vận của Hải Phòng tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động mang tính toàn diện và đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả và đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố.

Đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Hải Phòng cần có các quy chế, quy định cụ thể về nội dung, hình thức, cơ chế thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp theo hướng kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, vì dân; thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân…

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Thành ủy cũng trao chứng nhận cho 16 tác giả đạt giải trong Cuộc thi Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2022; trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng 6 tập thể, cá nhân đạt giải A và giải B của Cuộc thi.

Cũng trong ngày 20/12, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng cũng chính thức khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng tại địa chỉ: https://danvanhaiphong.vn/.