Hải Phòng biểu dương, tôn vinh 100 lao động sáng tạo, tiêu biểu

NDO -

Sáng 29/5, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Lao động và công nhân, lao động thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Biểu dương, trao bằng Lao động sáng tạo, bằng Lao động giỏi cho công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng.
Biểu dương, trao bằng Lao động sáng tạo, bằng Lao động giỏi cho công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng.

Trải qua 14 kỳ đại hội, cùng với sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của đội ngũ công nhân, lao động, tổ chức công đoàn thành phố Hải Phòng đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thành phố Hải Phòng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước tiến vào thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hiện tại, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trực tiếp quản lý 33 đầu mối trực thuộc, 3 đơn vị kinh tế, sự nghiệp với gần 2.900 công đoàn cơ sở và 300 nghìn đoàn viên công đoàn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.

Hải Phòng luôn là đơn vị trong tốp dẫn đầu cả nước về số lượng, chất lượng, các đề tài, sáng kiến tham gia phong trào thi đua Lao động sáng tạo, lao động giỏi. Đã có hơn 77 nghìn đề tài, sáng kiến cải tiến của công nhân lao động đã làm lợi hơn 1.290 tỷ đồng, trong đó có 673 đề tài, sáng kiến được cấp bằng Lao động sáng tạo. 

Các cấp công đoàn thành phố phát triển gần 280 nghìn đoàn viên, thành lập gần 2.800 công đoàn cơ sở; bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp 24 nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng…

Các cấp công đoàn cũng tích cực tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế-xã hội, quản lý Nhà nước và tuyên truyền, giáo dục, động viên công nhân, viên chức, lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó là phối hợp công đoàn Trung ương và tương đương đóng trên địa bàn thành phố làm tốt việc vận động đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các cơ sở văn hóa công nhân, các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm và tư vấn pháp luật của công đoàn theo quy định của Nhà nước và tổ chức công đoàn.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã biểu dương và trao 50 bằng Lao động sáng tạo tặng các đoàn viên tiêu biểu; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao bằng Lao động giỏi tặng 50 đoàn viên công đoàn xuất sắc.