Xăng E10 phù hợp phần lớn xe lưu hành
Các nghiên cứu, thử nghiệm đều đánh giá xăng E10 phù hợp phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#năng lượng xanh
Có 138 kết quả
Các nghiên cứu, thử nghiệm đều đánh giá xăng E10 phù hợp phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.
Từ ngày 1/6/2026, Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương chính thức có hiệu lực. Đây là dấu mốc quan trọng khi toàn bộ mặt hàng xăng không chì lưu hành trên thị trường bắt đầu áp dụng lộ trình phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10.
Sáng 19/5, chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” (Meet Australia 2026) do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau quá trình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, hàng nghìn cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc đã chính thức chuyển sang bán xăng sinh học E10 (gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng).
Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) Vũ Anh Tuấn vừa chủ trì chương trình làm việc, nghe báo cáo nhiệm vụ tư vấn “Lập báo cáo rà soát, đánh giá khả năng phát triển điện mặt trời phục vụ tự sản, tự tiêu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trong tập đoàn.
Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.
Ngày 23/4, tại phường Hoành Bồ, (Quảng Ninh), Liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Cổ phần EA SUP 5 đã phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.
Chiều 21/4, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề: “Chuyển đổi năng lượng xanh-Động lực tăng trưởng bền vững”.
Trong bối cảnh nhu cầu về điện không ngừng gia tăng, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả gắn liền với phát triển năng lượng tái tạo trở nên cấp thiết. Trong đó, điện mặt trời được xem là giải pháp tối ưu, không chỉ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện mà còn chủ động bảo đảm nguồn năng lượng bền vững.
Việt Nam đang mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển hạ tầng và năng lượng xanh, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Mới đây, Việt Nam và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó có các dự án liên quan đến giao thông, công nghệ và năng lượng xanh.
Tập đoàn Việt Sin Energy Group vừa chính thức công bố kế hoạch tái cơ cấu chiến lược quan trọng. Theo đó, cổ đông lớn PQP Engineering sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn điều lệ, mở đường cho sự tham gia của một Tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam vào bộ máy quản trị và điều hành.
Công ty cổ phần ô-tô TMT (TMT Group) đang bước vào giai đoạn chuyển dịch chiến lược khi chuẩn bị ra mắt mẫu ô-tô điện mini Nano S05 vào tháng 6 tới. Sản phẩm được lắp ráp trong nước, dự kiến có giá từ 148 triệu đồng, mức giá được xem là “điểm phá vỡ” trên thị trường, mở ra cơ hội cho người dân đi xe máy có thêm lựa chọn.
Việt Nam đang đối mặt áp lực gia tăng nhu cầu năng lượng, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới biến động mạnh. Do đó, tiết kiệm điện, xăng dầu và đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng xanh được xác định là giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Từ những chuyển động rất nhỏ như bước chân, hơi thở hay nhịp tim, điện năng có thể được tạo ra. Công nghệ phát điện nano ma sát (TENGs) có thiết kế đơn giản, chi phí thấp và đạt hiệu quả cao đang mở ra một hướng đi mới cho năng lượng xanh, với nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống và công nghệ hiện đại.
Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của xung đột Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng chi phí vận chuyển, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm phương án ứng phó.
Đêm 24/3, tại Hải Phòng, Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã hạ thủy thành công tàu điện gió ngoài khơi, ký hiệu ST245 số 83 cho chủ tàu REM Offshore.
Trong lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngành điện được xem là lĩnh vực then chốt của quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
Kế hoạch thực hiện chương trình công tác quản trị nguồn nhân lực, thu hút và phát triển nhân tài được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ban hành.
Trong bối cảnh Việt Nam và Thụy Điển đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Trong lộ trình trung hòa carbon, hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050 cũng như hạn chế nguồn ô nhiễm không khí tại đô thị, bên cạnh giải pháp tổng thể, việc kiểm soát khí thải động cơ của phương tiện tham gia giao thông là một trong những biện pháp hiệu quả.
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết các đối tác đóng góp hơn 50 tỷ USD hỗ trợ chương trình Sứ mệnh 300 (Mission 300), nhằm cung cấp điện cho 300 triệu người châu Phi vào năm 2030, qua đó giảm 50% số dân không có điện ở Nam sa mạc Sahara.
Lần đầu tiên Việt Nam trở thành địa điểm tổ chức Hội nghị quốc tế Năng lượng xanh và ứng dụng lần thứ 10 (The 10th International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA 2026)). Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến 8/3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch chuyển đổi toàn bộ taxi sử dụng xăng, dầu sang xe điện, năng lượng xanh trước năm 2030, kèm theo nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế của khối với lộ trình nghiêm ngặt, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Ngày 10/2, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các phòng, ban của Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng Việt Sin (Việt Sin Energy Group).
Đối mặt tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, Ai Cập đang nỗ lực tận dụng phương pháp tiếp cận mới trong quan hệ đối tác với các nhà tài trợ quốc tế để thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng tái tạo.
Chuyển đổi xanh trong sử dụng năng lượng là một giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng ở nước ta trong bối cảnh nguồn năng lượng truyền thống đang dần bị thu hẹp. Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo còn mang lại giá trị kinh tế, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Net Zero quốc gia.
Ngày 19/12, tại Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình.
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn tất chuyển đổi toàn bộ xe ô tô con của các cơ quan, đơn vị nhà nước từ sử dụng xăng, dầu sang xe điện hoặc phương tiện dùng năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải và phát triển đô thị bền vững.
Tại Thái Nguyên, trang trại chăn nuôi của ông Trần Xuân Phong là một trong những mô hình tiêu biểu áp dụng hệ thống khí sinh học phát điện. Từ nguồn chất thải chăn nuôi vốn gây áp lực lớn lên môi trường, trang trại đã chuyển hóa thành điện năng tại chỗ phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính.