Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, sống xanh

Trên các nền tảng mạng xã hội, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia thường xuyên kêu gọi mọi người đi trồng rừng. Năm 2026, trung tâm triển khai chương trình tặng 1.000 cây xanh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khuyến khích gia tăng mảng xanh trong đô thị.

Nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình trồng rừng trong cộng đồng (Ảnh CTV)
Nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình trồng rừng trong cộng đồng (Ảnh CTV)

Các loài cây được trao tặng gồm: Cây ăn trái và cây cảnh quan như bưởi da xanh, vú sữa hoàng kim, bằng lăng, giáng hương… phù hợp với điều kiện trồng của các hộ gia đình. Mỗi người đăng ký tham gia chương trình được nhận tối đa 5 cây, kèm theo thông tin về đặc tính sinh học, giá trị sinh thái và cẩm nang trồng, chăm sóc phù hợp với môi trường đô thị. Bên cạnh hoạt động trao tặng cây, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia còn tổ chức ngày hội những người yêu cây với các chương trình kết nối, chia sẻ kiến thức về thực vật, mảng xanh và truyền cảm hứng bảo vệ môi trường.

“Ngày hội yêu cây” là sáng kiến được rất nhiều cá nhân, gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng trong suốt bốn năm qua. Năm đầu, mọi người được mời đến Công viên Gia Định để nghe chia sẻ những thông tin thú vị về rừng và mảng xanh, cùng tìm hiểu về quá trình phát triển của một cái cây trong tự nhiên. Bước sang năm thứ hai, mọi người tham gia trò chơi kết nối, trồng cây vào chậu và đem về nhà tiếp tục chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm trên các nhóm cộng đồng. Đến năm thứ ba, ngày hội bổ sung thêm hoạt động khuyến khích các tình nguyện viên tìm hiểu sâu hơn về hệ thực vật tại Công viên Gia Định, mảng xanh đa dạng của người dân thành phố. Họ cùng nhau cầm bút thước, sổ sách đi dọc các vị trí được phân công, nhóm đo đạc, nhóm ghi chú các số liệu về cây rồi cập nhật lên hệ thống chung, phục vụ công tác lưu trữ, đối chiếu sau này.

Năm nay, bên cạnh điểm nhấn là hoạt động tặng cây, ngày hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục, kết nối thiên nhiên với phần lớn số người đăng ký tham gia là gia đình trẻ và học sinh, sinh viên. “Không chỉ được tặng cây, tôi và gia đình còn tích lũy thêm rất nhiều thông tin bổ ích về hệ thực vật ở môi trường đô thị; từ đó có cái nhìn thực tế hơn về việc bổ sung mảng xanh chung quanh mình”, chị Nguyễn Thị Hà, ngụ tại phường Tân Định chia sẻ. Tại “Ngày hội yêu cây” năm 2026, chị Hà đăng ký nhận 5 cây hoa, vừa trồng trước sân, vừa tặng cho bố mẹ để lan tỏa thông điệp của chương trình.

Với sự đồng hành của nhiều đơn vị và đội ngũ tình nguyện viên, mới đây, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia đã khởi động chuỗi hoạt động trồng 17.000 cây gỗ lớn và giám sát rừng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Mở đầu là chương trình trồng 11.000 cây gỗ lớn bản địa tại Vườn quốc gia Bến En (tỉnh Thanh Hóa) với mục tiêu phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn, mang lại lợi ích an sinh lâu dài cho cộng đồng địa phương. Ngay sau đó, trung tâm tiếp tục tổ chức chương trình “Chung sức trồng rừng Cúc Phương”. Tại đây, các tình nguyện viên đã trực tiếp trồng cây bản địa khôi phục rừng nghèo, đồng thời tìm hiểu về hệ sinh thái rừng nhiệt đới thường xanh trên núi đá vôi và vai trò của rừng trong việc bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu thiên tai.

Trong tháng 3, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia cũng tổ chức trồng rừng tại Vườn quốc gia Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa), đồng thời triển khai hoạt động giám sát rừng tại Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Các chuyến giám sát tập trung vào đo đếm tỷ lệ sống, chiều cao cây, đánh giá khả năng sinh trưởng và thích nghi của từng khu rừng sau trồng. Với sự đồng hành của hơn 220 doanh nghiệp và hàng nghìn cá nhân, nhóm cộng đồng, từ năm 2022 đến nay, trung tâm đã triển khai trồng hơn 1,1 triệu cây xanh, giúp phủ xanh gần 520 ha tại 14 khu rừng và khu vực sinh thái trọng điểm trên cả nước.

Năm 2025, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia phát động chiến dịch “Chung sức trồng rừng”. Với 50 nghìn đồng được tiếp sức, thêm một cây xanh được vun trồng, góp sức phục hồi ít nhất 5 khu rừng đặc dụng đầu nguồn khắp Việt Nam. Chương trình đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia, tạo nên mạng lưới chia sẻ tích cực. Không chỉ cùng nhau trồng rừng, trung tâm còn triển khai nhiều chiến dịch truyền thông sáng tạo trên mạng xã hội và tổ chức hàng trăm chuyến đi trải nghiệm thực tế. Các chương trình như “Góp rừng tích nước”, “Góp cây trồng rừng giảm thiệt hại thiên tai”, “Dọn nhà góp cây”… vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, vừa tạo cơ hội để doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rõ hơn về vai trò của rừng trong cuộc sống.

Truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ rừng và động vật hoang dã tại khu vực đệm ở các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cũng là lĩnh vực Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia dành nhiều tâm huyết. Cách đây không lâu, trung tâm đã tổ chức chương trình truyền thông cho 250 dân thuộc vùng đệm rừng quanh Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng). Chương trình cung cấp cho người dân những thông tin hữu ích về giá trị của rừng, các hình thức gây tổn hại rừng cũng như hình thức xử phạt được quy định bởi pháp luật. Kết thúc chương trình, người dân được nhận các ấn phẩm truyền thông để có thể đọc và chia sẻ với cộng đồng.

Theo bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia, điều khiến các dự án trồng cây, gây rừng lan tỏa rộng rãi chính là quá trình kết nối hiệu quả giữa ba nhóm chủ thể chính: Nhà nước-Doanh nghiệp-Cộng đồng. Thông qua chuỗi dự án cộng đồng, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có thêm nguồn lực trồng rừng, trong khi doanh nghiệp và người dân được trao cơ hội tham gia trực tiếp vào công tác bảo tồn, tìm hiểu sâu về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, sống xanh. Mỗi dự án trồng rừng đều được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi các tình nguyện viên đến từ mọi miền đất nước được học hỏi, khám phá và kết nối cảm xúc với thiên nhiên.

Có thể bạn quan tâm