Làn sóng đầu tư mới từ Đài Loan

Đại diện Formosa giới thiệu công nghệ
sản xuất bo mạch điện tử đang được
công ty đầu tư tại Việt Nam.
Đại diện Formosa giới thiệu công nghệ sản xuất bo mạch điện tử đang được công ty đầu tư tại Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, cho đến nay đầu tư từ Đài Loan vào Việt Nam đã đạt 7,3 tỷ USD - cao nhất về số vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam. Rất nhiều dự án của doanh nhân Đài Loan đã trở thành điển hình về sự thành công của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư do Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức tại Đài Bắc hôm 11-8,  nhiều doanh nhân Đài Loan đã rất ngạc nhiên về sự thành công lớn của Tập đoàn CT&D ở TP Hồ Chí Minh. Ngoài sự thành công của khu chế xuất (KCX) đầu tiên tại Việt Nam là KCX Tân Thuận, CT&D còn biến khu sình lầy phía nam TP Hồ Chí Minh trở thành khu đô thị Nam Sài Gòn hiện đại, thu hút những cư dân thành đạt đến sinh sống.

Không dừng lại ở hai dự án đang triển khai tại Đồng Nai và Long An với số vốn khoảng nửa tỷ USD, Tập đoàn Formosa đang xúc tiến tiếp giai đoạn 2 trong chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam với số vốn khoảng 300 triệu USD nữa.

Ngoài dự định xây dựng ba nhà máy điện ở phía Nam, Formosa còn đang chuẩn bị thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội để xúc tiến các dự án khác ở phía bắc. Các khu kinh tế miền trung cũng đang nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động của tập đoàn này. "Trong vòng 10 năm tới, tôi tin rằng đầu tư từ Đài Loan vào Việt Nam sẽ tăng mạnh, ước tính mỗi năm sẽ tăng khoảng 10%. Với chính sách đầu tư về hướng Nam của Đài Loan, Việt Nam đang là lựa chọn ưu tiên của doanh nhân Đài Loan trong chiến lược dịch chuyển đầu tư sắp tới", ông Âu Gia Thụy - Cục trưởng Cục Đầu tư Đài Loan cho biết.

Với nhận định tương tự, bà Lưu Thụy Anh - chuyên viên cao cấp của Bộ Kinh tế Đài Loan, người thường xuyên đưa các đoàn doanh nhân Đài Loan đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, nhận định: “Trong 5 năm tới, đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam sẽ vượt con số 11 tỷ USD".

Một thông tin khác được Chủ tịch Tập đoàn Formosa - ông Hoàng Thế Huệ chia sẻ: “Gần đây có rất nhiều doanh nhân Đài Loan đến hỏi chúng tôi về tình hình làm ăn tại Việt Nam. Các bạn đến Đài Loan tìm kiếm đầu tư trong thời điểm này là rất hợp lý. Tôi cho rằng đang có một làn sóng đầu tư mới từ Đài Loan vào Việt Nam”.

Đang chuẩn bị cho dự án sản xuất thép không gỉ trị giá 700 triệu USD tại Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Hưng, ông Ngụy Hiền Tường cho biết: "Đầu tiên chúng tôi định xây dựng nhà máy thép không gỉ tại Đài Loan, sau đó chúng tôi đi khảo sát ở Trung Quốc, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi quyết định đặt nhà máy tại Việt Nam vì thấy nơi đây có đầy đủ những điều kiện tốt nhất. Đó là chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề đầu tư nước ngoài, cả thị trường nội địa của Việt Nam lẫn thị trường xuất khẩu đều đang phát triển và mở rộng...".

Nhận xét về chuyến đi xúc tiến đầu tư tại Đài Loan, ông Phan Hữu Thắng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết: "Thành công của chuyến đi là ngoài mong đợi. Qua tiếp xúc với các nhà đầu tư Đài Loan, từ cỡ vừa và nhỏ đến những tập đoàn lớn như Chinfon, Formosa, Thiên Hưng, Nghĩa Liên... đều nhận được những đánh giá rất tốt về môi trường đầu tư Việt Nam. Có nhiều cơ sở để nói rằng sẽ có một làn sóng đầu tư mới từ các doanh nhân Đài Loan vào Việt Nam. Vấn đề là chúng ta phải chuẩn bị thế nào để không bỏ lỡ  thời cơ mới cho đất nước”.

Có thể bạn quan tâm