Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP, ngưỡng doanh thu không chịu thuế với hộ kinh doanh được nâng lên 1 tỷ đồng/năm. Điều này cho thấy chính sách thuế đang được điều hành linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn và tác động trực tiếp tới dòng tiền, trách nhiệm tài chính cũng như cách quản lý hộ kinh doanh trong thời đại số.
Ngày 26/5, tại Trụ sở Báo Nhân Dân đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Ngưỡng tính thuế 1 tỷ đồng/năm: Tác động thực thi và những vấn đề đặt ra đối với hộ kinh doanh”. Tham dự cuộc tọa đàm có bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế); bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng Cục trường, Tổng Cục Thuế và bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo.
Điều chỉnh ngưỡng thuế và cách tiếp cận linh hoạt trong chính sách thuế
Nhà báo Trung Hiếu: Thời gian qua, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu đối với hộ kinh doanh nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận và cộng đồng kinh doanh nhỏ lẻ.
Trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đã được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Đây không chỉ là thay đổi về chính sách thuế mà còn phản ánh cách tiếp cận linh hoạt hơn trong điều hành, phù hợp với hơi thở thực tiễn kinh doanh đang thay đổi rất nhanh hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế).
Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế).
Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế: Ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế được nâng lên 1 tỷ đồng, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các hộ kinh doanh và được kỳ vọng mang lại hiệu quả ra sao?
Trước đây là mức 100-200 triệu đồng và lên 500 triệu đồng (đầu 2026) và mới đây là ngưỡng 1 tỷ đồng, điều này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh giá cả tăng cao và các chi phí đầu vào cũng gia tăng, giúp hộ cá nhân kinh doanh giảm áp lực tài chính, dành nguồn lực và vốn để phục vụ hoạt động duy trì sản xuất kinh doanh, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với hộ cá nhân kinh doanh trong thời gian tới. Điều này cũng đồng nghĩa là hộ cá nhân kinh doanh có ý thức hơn trong chủ động kê khai với tâm lý thoải mái hơn, ý thức chấp hành cao hơn, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng. Đó là những tác động tích cực với người nộp thuế.
Còn với chúng tôi, cơ quan thuế, điều này vừa giúp bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng vừa góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động kinh tế trong khối tư nhân nói riêng và kinh tế nói chung, củng cố chính sách và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế tư nhân.
Bản thân chúng tôi cũng cần nguồn lực lớn hơn quản lý rủi ro, từ đó giúp gia tăng hiệu quả trong đồng hành cùng người nộp thuế và nuôi dưỡng nguồn thu, có thể nói, đây là chính sách tích cực cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong đáp ứng mục tiêu phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân Đảng và Nhà nước ta đặt ra.
Nhà báo Trung Hiếu: Xin chuyển câu hỏi tiếp tới bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam. Ở góc độ thực tế, doanh thu 1 tỷ đồng là góc độ mở, nhưng hiện nay có còn phản ánh đúng khả năng sinh lời của hộ kinh doanh hay không, khi chi phí hàng hóa, vận hành, quảng cáo và mặt bằng đều tăng? Liệu điều này có dẫn tới tâm lý nhiều hộ cố duy trì doanh thu dưới ngưỡng để tránh phát sinh nghĩa vụ thuế?
Nếu so mức 100 triệu đồng với 1 tỷ đồng, chúng ta thấy đã tăng 10 lần. Vậy mức doanh thu như vậy đã hợp lý chưa, thực hiện như thế nào để hiệu quả? Thực chất, nếu so sánh với giá thì phải thấy ở đây đã có một sự nỗ lực cố gắng điều chỉnh chính sách. Chúng ta biết rằng, doanh thu ngành nghề kinh doanh khác nhau như: với thương mại thì gồm mua vào và bán ra, giá trị lớn nhưng sinh lời thấp nhưng đối với hoạt động dịch vụ ăn uống hay cho thuê nhà, doanh thu khác, khấu hao trên giá vốn không nằm ở đó, vì thế, thuế tỷ lệ doanh thu khác nhau.
Tại sao quy định tính thuế hiện tại lại dễ gây "bất hợp lý" cho các hộ kinh doanh sát ngưỡng 1 tỷ đồng? Thực tế hiện nay, nếu doanh thu của bạn đúng 1 tỷ đồng, bạn được miễn thuế. Nhưng nếu bạn cố gắng bán thêm để đạt 1,05 tỷ đồng, bạn lập tức phải nộp thuế trên toàn bộ 1,05 tỷ đồng đó chứ không phải chỉ nộp cho phần 50 triệu đồng trội ra. Điều này vô tình tạo ra tâm lý "ngại lớn" hoặc tìm cách giấu doanh thu của các hộ kinh doanh để ở lại dưới ngưỡng 1 tỷ. Mặc dù việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng là một bước tiến lớn của Quốc hội và Chính phủ, nhưng để hợp lý hơn, nên thay đổi cách tính: Miễn thuế cho 1 tỷ đầu tiên, chỉ thu thuế phần vượt ngưỡng.
Mặc dù việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng là một bước tiến lớn của Quốc hội và Chính phủ, nhưng để hợp lý hơn, nên thay đổi cách tính
Khi nâng ngưỡng doanh thu, hộ không nộp hiện lên tới 2,4 triệu hộ, tôi chắc chắn rằng, khi điều chỉnh và kê khai thuận lợi minh bạch hơn thì các doanh thu hiện kê không đúng sẽ được kê khai bổ sung, khi đó số lượng 2,4 triệu hộ trên sẽ giảm. Đơn cử như Hà Nội, khi áp dụng ngưỡng 500 triệu đồng, có tới 90% hộ không nộp nhưng sau rà soát lại chỉ có 48% không phải nộp. Tôi cho rằng, dù ngưỡng nộp thuế tăng nhưng nếu thuận lợi thủ tục thì chỉ có gia tăng số nộp chứ không giảm.
Nhà báo Trung Hiếu: Vừa qua, cán bộ thuế đơn vị phường, xã ở Hà Nội đã tạo ra nhóm zalo nhỏ: tạp hoá, cho thue nhà, số lượng hộ kinh doanh tham gia đầy đủ, chiều hướng tuân thủ và làm thế nào để đơn giản và nhẹ nhàng nhất để tuân thủ. Tôi cho rằng, đây là một thực tế cần lưu ý quan tâm vì cũng giảm áp lực cơ quan thuế và cả hai bên cùng có lợi. Cũng trong thực tế đó, chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi thực tế từ hộ kinh doanh liên quan đến cách xác định doanh thu. Thí dụ: “Một cá nhân có 3 cửa hàng tạp hóa ở 3 địa điểm khác nhau, mỗi cửa hàng doanh thu khoảng 400 triệu đồng/năm. Tổng doanh thu là 1,2 tỷ đồng”.
Vậy trường hợp này được xác định theo từng cửa hàng hay theo tổng doanh thu của cá nhân? Ngành thuế hiện quản lý theo mã số thuế cá nhân hay theo từng địa điểm kinh doanh, thưa bà Nguyễn Thị Thu?
Có một chút liên quan thay đổi kê khai nộp thuế, trước thực hiện kê khai theo mỗi địa điểm kinh doanh, tại địa bàn phát sinh doanh thu nhưng có hai điểm quan trọng thay đổi từ tháng 7/2025 sử dụng mã định danh làm mã số thuế, theo quy định Chính phủ doanh thu của cá nhân trên toàn thể tất cả các địa bàn.
(Ảnh: Thành Đạt)
(Ảnh: Thành Đạt)
Nghị định Chính phủ quy định rõ nguyên tắc tổng doanh thu, 1,2 tỷ và nộp thuế TNCN và GTGT, như bà Cúc đã phân tích về cách tính thuế ở trên. Mẫu biểu mới đã thiết kế để hộ kê khai tổng trên một tờ khai và tính thuế trên tổng doanh thu. Trong thời gian đầu khi triển khai một số hộ cũng thắc mắc nhưng theo hệ thống thì họ đã nắm bắt được thông tin, hệ thống ứng dụng thông tin đã hỗ trợ kê khai theo tổng doanh thu và từng địa điểm, khá thuận tiện cho người nộp thuế trong kê khai thuế.
Tách thuế ra mức 400 triệu đồng không phải nộp thuế, có quy mô lớn tách ra không đến mức nộp nhưng có cơ sở chỉ có 1 địa điểm nhưng doanh thu lớn, do đó, quy định này bảo đảm công bằng cho người nộp thuế theo tiêu chí quy mô doanh thu.
Điều này cũng dẫn đến việc tách nhiều địa điểm kinh doanh, tách đứng tên các chủ thể trong gia đình, góc độ này nhìn nhận như thế nào?
Về việc tách địa điểm kinh doanh, chúng ta thấy có tình huống, tách địa điểm kinh doanh nhưng đứng dưới tên của các chủ thể khác nhau trong gia đình. Bản thân chúng tôi cũng đã nhìn nhận ra khi bắt đầu triển khai, có nghi ngại nhất định liên quan tới việc tách các chủ thể trong gia đình. Thực tế, pháp luật hiện hành không cấm việc thực hiện như vậy vì đó là quyền lợi của công dân khi kinh doanh nhưng chúng tôi cũng lưu ý khi các hộ kinh doanh tách chủ thể theo hình thức đó thì họ cũng cần phải lường trước các tình huống và đáp ứng đúng quy định của pháp luật, nhất là liên quan tới quy định theo dõi sổ sách thường xuyên, bảo đảm đầu ra-đầu vào đúng quy định.
Tôi cũng chắc chắn rằng, nếu cố tình tách để lách quy định về thuế thì các hộ kinh doanh cũng phải chuẩn bị để ứng phó với các rủi ro pháp lý phát sinh. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng, bất cứ cá nhân nào cũng tìm cách để mang lại lợi ích lớn nhất về cho bản thân. Với hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu như 1 tỷ rưỡi hay 2 tỷ hay 3 tỷ mà lo ứng phó tách doanh thu, rồi hoàn thiện sổ sách tương ứng cũng cho thấy tâm lý chưa tuân thủ và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Vừa qua, tình hình triển khai từ góc độ quản lý, chúng tôi cho rằng, có hiện tượng đó nhưng không phổ biến và dần dần cũng sẽ thay đổi.
Nhà báo Trung Hiếu: Rõ ràng, với việc tách ra như vậy, các chi phí liên quan tới vận hành, theo dõi sổ sách, đơn hàng cùng những rủi ro pháp lý có thể phát sinh sẽ khiến cho các hộ kinh doanh phải cân nhắc lại về tính tuân thủ tối đa quy định của pháp luật, nhất là với quy định về thuế và nghĩa vụ liên quan.
Xin phép được hỏi bà một câu hỏi tiếp theo, từ đầu năm 2026 đến nay, một số hộ kinh doanh đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định cũ với ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng, nay áp dụng ngưỡng 1 tỷ đồng, vậy khoản thuế các hộ đã nộp sẽ được xử lý như thế nào? Các hộ kinh doanh được hỗ trợ như thế nào để ít nhất không phải đi lại nhiều mà vẫn có thể xử lý được.
Đây là một nội dung thật sự có trong thực tế và chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía các hộ cá nhân kinh doanh.
Chúng ta cũng biết rằng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141 ngày 29/4/2026, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 sửa quy định về ngưỡng miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi mức hiện hành. Nhóm này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT). Trong khi trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 quy định mới nhất về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó có quy định nếu doanh thu thực tế phát sinh vượt ngưỡng 500 triệu đồng, hộ kinh doanh phải thực hiện khai thuế kể từ quý phát sinh biến động doanh thu.
Điều này có nghĩa là phát sinh tình huống các hộ cá nhân kinh doanh đã thực hiện, thậm chí là đã thực hiện kê khai theo quy định trước đây, trong đó có kê khai theo quy định ngưỡng 500 triệu đồng, hệ thống đã ghi nhận với doanh thu này và đã nộp mức thuế tương đương phát sinh. Trường hợp này sẽ giải quyết theo nguyên tắc căn cứ vào mức doanh thu của hội cá nhân kinh doanh đến thời điểm hiện tại, có điều chỉnh theo quy định ở ngưỡng một tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là xử lý như thế nào và quyền hạn của cơ quan thuế đến đâu? Bản thân chúng tôi đã thống nhất là các đơn vị đã và đang hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế sẽ chịu trách nhiệm chính và hướng dẫn cho người nộp thuế.
Thứ nhất, họ hoàn toàn có thể kê khai lại các tờ khai trước đó trong năm 2026 với ngưỡng doanh thu dưới một tỷ đồng, việc kê khai lại này để điều chỉnh lại doanh thu (nếu có).
Thứ hai, trong trường hợp hộ kinh doanh đã nộp thuế rồi thì khoản thuế này được xác định là khoản thuế nộp thừa và hộ kinh doanh có hai hình thức lựa chọn:
Một là, bù cho phát sinh các kỳ thuế tiếp theo, thí dụ, năm nay chưa phát sinh, bây giờ đến thời điểm hiện tại họ chưa phát sinh nhưng có thể đến quý II hoặc quý III có thể đạt mức vượt ngưỡng một tỷ đồng, khi đó sẽ phát sinh số thuế phải nộp, như vậy, số nộp thừa trên sẽ được tính bù trừ cho mức thuế phải nộp phát sinh của các quý II, quý III hay là quý IV hoặc thậm chí cho cả năm 2027. Đấy là một phương án đầu tiên mà hộ kinh doanh có thể lựa chọn và tôi cho rằng họ đang lựa chọn nhiều do họ vẫn đang tiếp tục kinh doanh và họ có thể phát sinh mức thuế bất cứ lúc nào, cho nên họ coi như đây là một khoản trả góp để đấy và đến khi nào phát sinh thì sẽ đủ bù trừ.
(Ảnh: nhandan.vn)
(Ảnh: nhandan.vn)
Hai là, có thể đề nghị hoàn thuế tức là sau hết năm khi tổng doanh thu của họ dưới ngưỡng một tỷ thì họ có thể đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế trong quy trình, thủ tục thuế. Các hộ cá nhân sẽ không phải lo về việc thiệt hại thuế.
Liên quan tới việc hỗ trợ các hộ cá nhân để họ không cần phải đi lại nhiều, cơ quan thuế cũng đã triển khai một hệ thống hỗ trợ cho người nộp thuế thông qua hệ thống Cổng thông tin giải quyết thủ tục hình chính - hệ thống dịch vụ công của quốc gia. Thêm nữa, trên hệ thống eTax Mobile thì cũng hỗ trợ các thao tác ứng dụng điện tử, ứng dụng số hoàn toàn, hoàn toàn trên môi trường điện tử, không phải đi lại.
Theo số liệu thống kê của chúng tôi, đến thời điểm này, gần 100% các hộ kinh doanh có phát sinh từ đầu năm đến giờ đều đã kê khai theo quy định điện tử, không có chuyện đi nộp hồ sơ giấy ở trung tâm hành chính công.
Nhà báo Trung Hiếu: Ở góc độ công nghệ, ngưỡng 1 tỷ đồng/năm hiện nay không chỉ là vấn đề về nghĩa vụ thuế mà còn khiến nhiều hộ kinh doanh quan tâm hơn tới việc quản lý doanh thu và vận hành kinh doanh một cách bài bản hơn. Từ thực tế triển khai, thưa bà Nguyễn Thị Minh Khuê, doanh nghiệp có ghi nhận việc hộ kinh doanh quan tâm nhiều hơn tới các công cụ như phần mềm bán hàng, QR, POS hay hóa đơn điện tử để theo dõi doanh thu và vận hành hiệu quả hơn hay không?
Trong 18 năm đồng hành cùng các nhà bán hàng, Sapo nhận thấy một đặc thù họ luôn mong muốn ứng dụng công nghệ, khi đó, họ có quá trình vận hành chuyên nghiệp gia tăng quản lý thông tin theo thời gian thực.
Trước đây, nhu cầu này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tư duy công nghệ cao hoặc chủ động muốn chuyển đổi số. Nhóm còn lại vẫn quen với lối mòn truyền thống và chưa sẵn sàng thay đổi. Tuy nhiên đã có sự thay đổi trong tư duy. Đúng là có luồng suy nghĩ cho rằng nâng ngưỡng lên thì nhu cầu sẽ giảm, như chia sẻ của bà Thu về tiết giảm chi phí nhưng thực tế chúng tôi ghi nhận lại hoàn toàn ngược lại. Số lượng hộ kinh doanh tìm đến công nghệ thậm chí còn tăng lên. Điều này phản ánh rất đúng định hướng và tư tưởng hỗ trợ của Chính phủ và Quốc hội.
Khi nâng ngưỡng doanh thu, các hộ kinh doanh nhận được hai cái “lợi” rất lớn về mặt tâm lý. Đó là, tiết giảm chi phí rõ rệt do gánh nặng thuế giảm đáng kể giúp họ tối ưu hóa dòng tiền.
Thêm vào đó là họ có một tâm lý thoải mái, an tâm do các nghĩa vụ tuân thủ được nới lỏng hơn, tạo không gian cho họ yên tâm phát triển kinh doanh.
(Ảnh: nhandan.vn)
(Ảnh: nhandan.vn)
Nhiều người nghĩ dùng công nghệ là tốn kém, nhưng thực ra là giúp họ giảm chi phí nguồn lực. Khoản phí trả cho phần mềm nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí nhân sự.
Trước đây, một cửa hàng có thể cần từ 3 đến 5 nhân viên để vận hành. Nhưng khi có công nghệ, họ chỉ cần đúng 1 nhân viên là có thể quán xuyến toàn bộ hoạt động. Ví dụ như giải pháp toàn diện của Sapo: từ bán hàng, xuất hóa đơn tự động đến kê khai thuế đều được kết nối liền mạch. Việc quản trị doanh thu, dòng tiền hay dữ liệu bán hàng đa kênh được tự động hóa hoàn toàn, thay thế cho phương thức quản lý thủ công phức tạp.
Tuy nhiên, một nỗi lo rất lớn của các chủ hộ là họ không có đủ kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế để đảm bảo việc kê khai hàng ngày là chuẩn xác. Có phần nào có băn khoăn. Chính vì thế, khi ngưỡng thuế được nâng lên, áp lực tâm lý của họ được giải tỏa. Ngay cả khi quy mô còn nhỏ (dưới 1 tỷ đồng), họ đã sẵn sàng tiếp cận công nghệ để làm quen với quy trình vận hành trơn tru trước. Họ nắm thế chủ động, họ kiểm soát được bức tranh kinh doanh hàng ngày, biết rõ khi nào doanh thu của mình sắp chạm ngưỡng phải nộp thuế để chuẩn bị một cách bài bản nhất. Còn đối với những hộ đã vượt ngưỡng cao hơn, công nghệ chắc chắn là công cụ bắt buộc để họ sẵn sàng vận hành.
Chúng tôi rất vui mừng phản ánh tư duy của Quốc hội, Chính phủ sang giai đoạn mới, chuyển đổi số toàn diện và hiệu quả.
Hộ kinh doanh có đang “giữ doanh thu” dưới ngưỡng?
Nhà báo Trung Hiếu: Thưa quý vị, gần đây nhiều hộ kinh doanh chia sẻ rằng khi doanh thu bắt đầu tiến sát ngưỡng 1 tỷ đồng thì cũng đồng nghĩa phải quan tâm nhiều hơn đến hóa đơn, kê khai và quản lý dòng tiền.Vì vậy xuất hiện câu hỏi: liệu có tâm lý điều chỉnh doanh thu để duy trì trạng thái dưới ngưỡng hay không?Ngành thuế sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào để vừa bảo đảm thực hiện đúng chính sách, vừa không tạo tâm lý e ngại cho hộ kinh doanh?
Cần phải ghi nhận là có tâm lý muốn là ghi nhận mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm đối với một bộ phận những người nộp thuế. Đầu tiên là không phải thực hiện nộp thuế, thứ hai là bớt đi những chi phí về việc tuân thủ thuế. Tuy nhiên theo tôi đánh giá, thì đây là tâm lý nhất thời còn đối với một hộ cá nhân kinh doanh thông thường, luôn muốn phát triển quy mô kinh doanh của mình. Và phát triển càng lớn, càng to, càng tốt.
Ở đây có hai cái tình huống có thể phân tích. Một là hộ kinh doanh muốn phát triển quy mô kinh doanh nhưng thực hiện các chi phí tuân thủ ít. Có thể đâu đó vẫn còn một số hộ, cá nhân kinh doanh chưa hiểu hết, đánh giá một cách toàn diện, thì có thể họ có một tâm lý là ghìm doanh thu. Ví dụ như là họ bán hàng nhưng họ không xuất hóa đơn, hay là họ bán hàng nhưng họ không ghi nhận doanh thu. Theo tôi đây là điểm mà người nộp thuế trong thời gian tới cũng sẽ phải cân nhắc. Bởi vì người nộp thuế có thể đối mặt với những rủi ro pháp lý.
Vì tất cả giao dịch về hóa đơn, giao dịch về chuyển khoản hay là các cái giao dịch khác liên quan đến kinh doanh thì sẽ được tích hợp, đồng bộ với nhau. Và cơ quan thuế có thể tích hợp các dữ liệu như vậy để phát hiện rủi ro. Người nộp thuế có thể bị phạt về vi phạm hành chính, hoặc là bị truy thu…
Tôi nghĩ là chắc chắn trong thời gian tới thì hộ, cá nhân kinh doanh cũng sẽ tuân thủ tốt hơn các quy định pháp luật về thuế.
Và cơ quan nhà nước luôn có trách nhiệm truyền tải thông tin này đến người nộp thuế để họ hiểu, để họ tuân thủ những quy định của pháp luật về thuế, thay vì cố tình thực hiện sai so với quy định.
Nhà báo Trung Hiếu: Thưa bà Nguyễn Thị Cúc, ở góc độ này, bà có muốn chia sẻ thêm điều gì không?
Trước hết tôi cũng thống nhất với quan điểm của bà Thu. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn về các hộ cá nhân kinh doanh, chúng ta phải nhìn về cái tích cực. Không phải tất cả các hộ cá nhân kinh doanh đều muốn là ghim doanh thu để tránh thuế, mà rất nhiều hộ cá nhân kinh doanh mong muốn được kê khai nộp thuế trên doanh thu thực tế của mình. Và nếu như doanh thu càng lớn mà mức nộp thuế vừa phải, cách nộp thuế thuận lợi thì họ luôn sẵn sàng.
Nếu như bây giờ người ta giữ doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ, thì không phải nộp thuế, nhưng nếu phần doanh thu vượt hơn 1 tỷ chỉ phải nộp 0,5% hay 1,5% thì là không lớn. Nếu tính phần nộp thuế, chi phí về thuế đó trên tổng lợi nhuận nhận được thì chắc chắn lợi nhuận sẽ lớn hơn nhiều. Vì vậy người nộp thuế cũng muốn tăng doanh thu, mở rộng thương hiệu.
Và có một điều người ta mong muốn rằng việc nộp thuế được thuận lợi nhất.
Khi tạo ra một môi trường nộp thuế thuận lợi nhất, người ta chỉ ở nhà nộp thuế, thì tôi nghĩ rằng 1,5% đối với thương mại điện tử, đối với thuê nhà ... người nộp thuế luôn sẵn sàng.
Và chúng ta nên học tập kinh nghiệm ở một số quốc gia. Ở Nhật Bản các ca sĩ, nghệ sĩ và những người hành nghề độc lập…, họ tự hào khi nộp thuế nhiều bởi chứng tỏ họ hát hay, biểu diễn tốt, sản xuất kinh doanh tốt … có nhiều khách hàng thì mới có nhiều doanh thu, thì mới nộp thuế được tốt. Người ta sẽ cố gắng nâng cao doanh thu lên.
Nhà báo Trung Hiếu: Ở góc độ này thì thưa bà Nguyễn Thị Minh Khuê, việc áp dụng hóa đơn điện tử đang làm thay đổi hoạt động kinh doanh như thế nào? Và đặc biệt khi mà hướng của các hộ kinh doanh là bây giờ sẽ áp dụng công nghệ nhiều hơn, đặc biệt là các phần mềm để hỗ trợ cho việc kinh doanh. Qua quá trình tiếp cận với nhiều hộ kinh doanh và siêu nhỏ, bà cảm nhận những khó khăn của họ là gì?
Trước đây, việc áp dụng hóa đơn, đặc biệt là hóa đơn điện tử, từng khiến nhiều hộ kinh doanh e ngại trước những yêu cầu chuyển đổi mới. Tuy nhiên, khi chính thức đi vào thực tiễn, việc xuất hóa đơn điện tử lại chứng minh được sự đơn giản và tiện lợi vượt bậc. Nguyên nhân là do hóa đơn điện tử hiện nay được tích hợp trực tiếp với từng đơn hàng và xuất tự động, đặc biệt hiệu quả đối với các hệ thống máy tính tiền.
Thay vì tốn nhân lực ngồi xuất từng hóa đơn thủ công như trước, người bán chỉ cần hoàn tất đơn hàng, các giải pháp phần mềm quản lý (như Sapo) sẽ tự động khởi tạo và ghi nhận hóa đơn vào hệ thống. Đến kỳ báo cáo, phần mềm cũng tự động tập hợp dữ liệu để tạo biểu mẫu kê khai thuế. Người kinh doanh chỉ cần kiểm tra lại độ chính xác và ấn nộp. Có thể thấy, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, những khó khăn, rườm rà về thủ tục và thời gian trước đây đã hoàn toàn được xóa bỏ.
Không chỉ dừng lại ở hóa đơn, công nghệ còn làm thay đổi toàn diện phương thức bán hàng và tối ưu hóa nguồn lực. Hiện nay, một hộ kinh doanh thường bán hàng đa kênh, từ cửa hàng trực tiếp đến các nền tảng trực tuyến như Facebook, TikTok hay Shopee. Nếu quản lý thủ công, họ sẽ tốn rất nhiều chi phí nhân sự để chốt đơn, xuất hóa đơn, làm thủ tục kế toán và kê khai thuế cho từng nền tảng.
Thế nhưng, với các giải pháp quản lý bán hàng đa kênh tập trung, mọi hoạt động và nguồn đơn hàng đều được xử lý trên một nền tảng duy nhất, giúp một nhân viên có thể đảm đương khối lượng công việc lớn. Thêm vào đó, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò như một nhân viên mẫn cán hoạt động 24/7, có khả năng tự động tư vấn, chăm sóc khách hàng và chốt đơn ngay cả trong đêm. Nhờ vậy, mọi khâu từ quản trị bán hàng, xuất hóa đơn đến kê khai thuế đều trở nên trơn tru và thuận tiện.
Sự thích ứng của các nhà bán hàng cũng vô cùng ấn tượng. Tại một hội nghị của Tổng cục Thuế gần đây, số liệu thống kê cho thấy có tới 98 - 99% người dùng đã cài đặt eTax Mobile và sẵn sàng cho việc nộp thuế qua ứng dụng. Tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng này cho thấy các nhà bán hàng tại Việt Nam đã thực sự sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới, nơi công nghệ đi sâu vào mọi hoạt động kinh doanh.
Sự thích ứng của các nhà bán hàng cũng vô cùng ấn tượng.
Mặc dù vậy, khi ứng dụng công nghệ, các nhà bán hàng vẫn cần trang bị kiến thức nền tảng vững chắc để làm chủ hệ thống. Chúng ta cần chủ động kiểm soát dữ liệu và thông tin, thay vì phụ thuộc hoàn toàn 100% vào phần mềm, nhằm tránh những sai sót không đáng có trong quá trình vận hành. Hơn nữa, cùng một quy định pháp luật nhưng khi áp dụng vào từng mô hình kinh doanh sẽ có những đặc thù khác nhau.
Do đó, người bán hàng cần luôn nâng cao hiểu biết pháp lý, tuân thủ đúng quy định và ứng dụng công nghệ một cách thông minh, hiệu quả nhất để tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp của mình.
Bà Nguyễn Thị Minh Khuê.
Bà Nguyễn Thị Minh Khuê.
Bà Nguyễn Thị Minh Khuê.
Bà Nguyễn Thị Minh Khuê.
Nhà báo Trung Hiếu: Nếu xét riêng trường hợp các hộ kinh doanh siêu nhỏ, với chủ hộ thuộc nhóm trung niên hoặc cao tuổi – những người vốn xa lạ với công nghệ thì hành trình tiếp cận và làm quen với các phần mềm này sẽ diễn ra như thế nào?
Vấn đề này chạm đúng vào mối quan tâm lớn nhất của các hộ kinh doanh. Nhìn lại khoảng một năm trước, việc triển khai xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền còn khá mới mẻ đã tạo ra tâm lý e ngại và lo âu bao trùm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, rào cản lớn nhất đối với các nhà bán hàng, đặc biệt là những tiểu thương lớn tuổi, chính là tâm lý e ngại vì không rành công nghệ.
Nắm bắt được thực tế này, các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm như Sapo đã tháo gỡ điểm nghẽn bằng cách tập trung vào hai yếu tố cốt lõi: tối ưu hóa giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đồng thời tự động cập nhật liên tục các quy định pháp lý mới từ cơ quan nhà nước, đặc biệt là ngành thuế. Trên thực tế, phần lớn người lớn tuổi hiện nay đều sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, thậm chí tham gia mua bán và tương tác rất tốt trên các nền tảng trực tuyến như TikTok shop.
Do đó, khi các ứng dụng quản lý kinh doanh được thiết kế đơn giản và trực quan, việc thao tác hoàn toàn không còn là trở ngại. Ngày nay, đối với các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ, người bán hàng hoàn toàn có thể kiểm soát toàn bộ quy trình vận hành chỉ bằng một chiếc điện thoại di động.
Thông qua các phần mềm giải pháp, mọi khâu từ quản lý đơn hàng, theo dõi doanh thu, kiểm soát dòng tiền và công nợ, cho đến việc xuất hóa đơn và kê khai thuế đều được tích hợp liền mạch trên một thiết bị. Trải nghiệm này mang lại sự thuận tiện giống hệt như những thao tác lướt điện thoại giải trí hàng ngày, giúp người dùng tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên. Có thể khẳng định, tâm lý e ngại và những rào cản về công nghệ số đối với các hộ kinh doanh từng tồn tại trước đây đã được tháo gỡ gần như triệt để.
Nhà báo Trung Hiếu: Dữ liệu từ hóa đơn điện tử hiện đang hỗ trợ công tác quản lý thuế như thế nào trong thời gian tới, thưa bà Thu?
Trước đây khi triển khai hóa đơn điện tử tập trung vào tổ chức, doanh nghiệp. Sau đó khi Nghị định 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử đã mở rộng đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử là các hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai mà có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên. Đây là một bước chuẩn bị khi chuyển đổi mô hình thuế khoán lên kê khai đối với hộ cá nhân kinh doanh.
Đến thời điểm hiện nay, theo dữ liệu quản lý thuế, có khoảng 26 tỷ hóa đơn điện tử, bao gồm hóa đơn điện tử của tổ chức, doanh nghiệp và của cả các hộ cá nhân kinh doanh. Hóa đơn điện tử phản ánh giao dịch bán hàng và hỗ trợ cho người nộp thuế theo dõi từ khâu bán hàng cho đến sử dụng hóa đơn điện tử, cho đến khai thuế theo một chu trình liền mạch và khép kín. Và qua đó người nộp thuế có thể sử dụng công nghệ để tối ưu chi phí của mình trong quản trị kinh doanh.
Ở góc độ của cơ quan thuế, chúng tôi tiếp cận ở hai vấn đề. Thứ nhất là, dữ liệu về hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sử dụng để hỗ trợ cho người nộp thuế như thế nào? Tới đây từ góc độ dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được, chúng tôi có thể hỗ trợ cho người nộp thuế khai thuế và chỉ cần xác nhận sau đó thực hiện luôn giao dịch khai thuế và nộp thuế. Hay là trong quá trình người nộp thuế kê khai chúng tôi có thể cảnh báo cho họ những sai sót để tránh kê khai thiếu so với dữ liệu bán hàng của họ.
Dữ liệu hóa đơn điện tử cũng được cơ quan thuế sử dụng kết hợp với các dữ liệu quản lý khác của cơ quan thuế, ví dụ dữ liệu về kê khai, dữ liệu về nộp thuế, hay là các dữ liệu mà cơ quan thuế tích hợp với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ban, ngành, ví dụ dữ liệu về giao dịch chuyển tiền hay là các dữ liệu về thông tin của cá nhân tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua sẽ áp dụng việc phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro trên cơ sở dữ liệu đó.
Chúng tôi cũng nhận thức rằng có những trường hợp người nộp thuế thực hiện chưa đúng quy định nhưng đó là những sai sót mang tính vô ý, xuất phát từ tuổi tác hoặc do chưa thành thạo trong quá trình thao tác. Vì vậy, cơ quan thuế đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chẳng hạn, với người trẻ sẽ có cách tiếp cận khác, với người lớn tuổi sẽ có hình thức hướng dẫn phù hợp hơn.
Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đối với những trường hợp có rủi ro cao hoặc cố tình vi phạm quy định, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý và xử lý phù hợp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực thi pháp luật.
Mục tiêu cuối cùng là xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng giữa các chủ thể kinh doanh.
Liên quan đến dữ liệu hóa đơn điện tử, chúng tôi cho rằng đây là nguồn dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xét về quy mô, đây hiện là một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất liên quan đến hoạt động giao dịch của doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh.
Tác động thức tế và yêu cầu hoàn thiện trong quá trình triển khai
Nhà báo Trung Hiếu: Sau những chia sẻ của các khách mời về dữ liệu hóa đơn điện tử, tôi muốn hỏi bà Nguyễn Thị Cúc về cơ hội cũng như triển vọng chuyển đổi số của hộ kinh doanh trong thời gian tới.
Trước hết, đề cập đến cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử dưới góc độ cơ quan thuế và nhà cung cấp giải pháp, tuy nhiên, chúng tôi muốn khẳng định rằng đây cũng chính là lợi ích của hộ, cá nhân kinh doanh.
Vì sao chúng tôi cho rằng đó là lợi ích?
Thứ nhất, hiện nay các doanh nghiệp khi mua hàng hóa rất cần hóa đơn đầu vào để hạch toán chi phí. Nếu mua hàng hóa không có hóa đơn thì khoản chi đó sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế. Vì vậy, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp hộ, cá nhân kinh doanh bán được hàng và có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của nền kinh tế.
Thứ hai, khi sử dụng hóa đơn điện tử, hoạt động tài chính của hộ, cá nhân kinh doanh sẽ minh bạch hơn. Khi đó, các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư hay các quỹ đầu tư sẽ yên tâm hơn khi đánh giá hoạt động kinh doanh của họ. Nhờ vậy, khả năng tiếp cận vốn vay hoặc các nguồn vốn đầu tư cũng thuận lợi hơn.
Do đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ có lợi cho cơ quan quản lý mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho chính hộ, cá nhân kinh doanh.
Bên cạnh đó, khi hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế thì cũng có nhiều lợi ích đáng chú ý.
Hiện nay, đối với một số hộ kinh doanh có doanh thu thuộc ngưỡng quy định, người nộp thuế có thể áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Ví dụ, hoạt động thương mại áp dụng tỷ lệ 1,5% sau khi trừ phần thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân; hoạt động ăn uống, dịch vụ áp dụng tỷ lệ 4% trên doanh thu.
Tuy nhiên, với những hộ kinh doanh có quy mô lớn hơn, doanh thu 10-15 tỷ đồng hoặc có đầu tư đáng kể vào nhà hàng, khách sạn, máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng..., nếu tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thì các khoản chi phí thực tế sẽ không được phản ánh đầy đủ.
Trong trường hợp đó, nếu chuyển sang phương pháp kê khai, người nộp thuế sẽ được xác định thu nhập trên cơ sở lấy doanh thu trừ các chi phí hợp lý, hợp lệ như chi phí đầu tư, tiền lương, bảo hiểm, nguyên vật liệu, hàng hóa... Sau khi xác định được phần lợi nhuận thì mới thực hiện tính thuế trên khoản thu nhập đó.
Như vậy, người nộp thuế chỉ nộp thuế trên phần lợi nhuận chứ không phải trên toàn bộ doanh thu.
Đó là một bước chuyển đổi tích cực. Nếu phát triển tốt hơn nữa, các hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, áp dụng thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, được chuyển lỗ theo quy định và có thêm nhiều cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng sự thay đổi này sẽ giúp hộ, cá nhân kinh doanh từng bước hòa nhập vào dòng chảy chung của nền kinh tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và tự tin hơn trên hành trình phát triển của mình.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi việc đều dễ dàng.
Trong quá trình khảo sát thực tế tại các chợ dân sinh, các quán ăn bình dân hay những cơ sở kinh doanh nhỏ, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều giao dịch được thực hiện hoàn toàn bằng tiền mặt. Chủ quán thường trực tiếp đi từng bàn để thu tiền, vì vậy việc xác định doanh thu thực tế không hề đơn giản.
Do đó, cần thúc đẩy việc sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại như mã QR, máy tính tiền và các giải pháp công nghệ để hình thành thói quen mới.
Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả những cửa hàng nhỏ cũng đã treo mã QR để khách hàng thanh toán. Đây chính là một bước chuyển đổi về tư duy, từ giao dịch tiền mặt sang thanh toán điện tử.
Cùng với việc chuyển đổi phương pháp tính thuế, thay đổi phương thức thanh toán và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, chúng tôi tin rằng quá trình chuyển đổi sẽ ngày càng thuận lợi hơn.
Nhà báo Trung Hiếu: Theo chia sẻ của các diễn giả, việc đồng hành của các nhà cung cấp giải pháp là rất quan trọng. Tuy nhiên, một vấn đề mà nhiều hộ kinh doanh quan tâm là chi phí sử dụng các giải pháp công nghệ hiện nay đã phù hợp hay chưa. Thưa bà Nguyễn Thị Minh Khuê, bà đánh giá thế nào về vấn đề này?
Trước tiên, tôi muốn chia sẻ về sứ mệnh của các nhà cung cấp giải pháp như Sapo. Chúng tôi luôn hướng tới ba mục tiêu.
Thứ nhất là giúp nhà bán hàng quản trị vận hành hiệu quả hơn, từ đó tối ưu chi phí và tạo cơ hội tăng trưởng doanh thu.
Thứ hai là bám sát các quy định, chính sách để hỗ trợ khách hàng nâng cao khả năng tuân thủ pháp luật và giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh.
Thứ ba là các giải pháp phải dễ sử dụng, thân thiện và có chi phí phù hợp.
Đó là ba mục tiêu mà chúng tôi luôn theo đuổi khi phát triển sản phẩm và đồng hành cùng khách hàng.
Liên quan đến chi phí, tôi cho rằng khi bắt đầu đầu tư cho bất cứ giải pháp nào, nhiều người thường nhìn đó là một khoản phải chi. Tuy nhiên, khoản chi đó chưa chắc là mất đi mà có thể mang lại giá trị lớn hơn rất nhiều.
Thí dụ, khách hàng của Sapo khi sử dụng các gói giải pháp nâng cao chỉ phải bỏ ra vài triệu đồng nhưng đổi lại có thể tiết kiệm đáng kể chi phí nhân sự.
Trước đây, mỗi kênh bán hàng có thể cần một nhân viên phụ trách riêng. Sau khi sử dụng giải pháp quản lý tập trung, nhiều kênh bán hàng vẫn có thể vận hành hiệu quả chỉ với một nhân sự. Như vậy, doanh nghiệp có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm chi phí nhân công.
Chúng tôi cũng có những khách hàng lớn trong lĩnh vực sữa hoặc xuất bản. Trước khi áp dụng giải pháp vận hành đơn hàng, một ngày họ chỉ xử lý được khoảng hơn 1.000 đơn hàng. Sau khi ứng dụng giải pháp của Sapo, năng lực xử lý tăng lên 4.000-5.000 đơn hàng mỗi ngày trong khi số lượng nhân sự gần như không thay đổi.
Điều đó có nghĩa là chi phí cố định không tăng đáng kể nhưng doanh thu có thể tăng gấp nhiều lần. Vì vậy, chúng tôi cho rằng giá trị mà công nghệ mang lại là rất lớn.
Chúng tôi tin rằng các chi phí sử dụng giải pháp hiện nay tại Việt Nam là hợp lý và hoàn toàn nằm trong khả năng tiếp cận của đa số hộ kinh doanh.
Ngoài ra, thời gian qua nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng chủ động giảm giá, miễn phí hoặc triển khai các gói hỗ trợ nhằm giúp hộ kinh doanh giảm chi phí chuyển đổi số.
Sapo cũng luôn cam kết đồng hành cùng chủ trương đó.
Tuy nhiên, chúng tôi muốn khẳng định rằng đầu tư vào công nghệ không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn giúp quản trị hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
Thông qua các giải pháp công nghệ, nhà bán hàng có thể theo dõi giá vốn, doanh thu, biên lợi nhuận của từng sản phẩm theo thời gian thực. Từ đó đưa ra quyết định lựa chọn mặt hàng phù hợp, tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao lợi nhuận.
Chúng tôi tin rằng các chi phí sử dụng giải pháp hiện nay tại Việt Nam là hợp lý và hoàn toàn nằm trong khả năng tiếp cận của đa số hộ kinh doanh.
Tôi xin bổ sung thêm một ý liên quan đến quá trình chuyển đổi phương pháp tính thuế.
Đối với hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư tồn kho được mua từ trước thời điểm chuyển đổi, cơ quan thuế đã có hướng dẫn khá rõ. Hộ, cá nhân kinh doanh có thể lập bảng kê và tự chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa, vật tư tồn kho để làm căn cứ đưa vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến tài sản cố định đã được hình thành từ nhiều năm trước.
Ví dụ như nhà hàng, khách sạn hoặc các cơ sở kinh doanh đã đầu tư từ lâu. Khi chuyển sang phương pháp kê khai, các tài sản này cần được tính khấu hao vào chi phí nhưng nhiều trường hợp không còn đầy đủ hồ sơ, chứng từ hoặc quyết toán công trình.
Do đó, chúng tôi kiến nghị nghiên cứu cơ chế cho phép hộ, cá nhân kinh doanh được lựa chọn các tổ chức định giá độc lập để xác định giá trị tài sản và mức khấu hao còn lại theo quy định hiện hành.
Trên cơ sở đó, phần chi phí khấu hao hợp lệ sẽ được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Nếu làm được như vậy thì quá trình chuyển đổi sang phương pháp kê khai sẽ thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mạnh dạn thực hiện chuyển đổi và tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
Nhà báo Trung Hiếu: Thưa quý vị khán giả, ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng không chỉ là một con số trong chính sách thuế mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với khu vực hộ kinh doanh – một khu vực ngày càng quan trọng của nền kinh tế.
Qua những trao đổi hôm nay có thể thấy, chính sách này vừa mở ra kỳ vọng giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch dữ liệu, quản trị doanh thu và chuyển đổi số.
Điều quan trọng là cần bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ người dân, nuôi dưỡng nguồn thu và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định hơn.
Tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây.
Xuất bản: Tháng 6/2026
Thực hiện: Nhân Dân điện tử
Thiết kế mỹ thuật: Ngọc Diệp
Ảnh: Minh Duy
