Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) triệt xóa một đường dây làm giả “con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” với quy mô và số lượng lớn.
Ngày 20/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sầm Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây thuê xe ô-tô tự lái, rồi làm giả giấy tờ đem đi bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi làm giả giấy Chứng minh nhân dân để lập hàng chục tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa có Thông cáo báo chí về khởi tố vụ án liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để các tổ chức và cá nhân được biết.
Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện chiếm đoạt tài sản bằng việc làm giả giấy tờ đất rồi rao bán cho nhiều người do Trịnh Thế Cảnh (37 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) cầm đầu.
Dư luận người dân, nhất là các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian vừa qua rất quan tâm vụ việc cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật (thuộc Đại học Thái Nguyên) làm giả tài liệu và bị tạm giữ. Cụ thể vụ việc như thế nào?
Sau thời gian nghị án, ngày 20/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Kiên Cường và các bị cáo khác trong vụ án làm giả giấy tờ, đưa và nhận hối lộ, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.
Ngày 9/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án làm giả giấy tờ, đưa và nhận hối lộ, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.
Khởi tố 5 bác sĩ cùng 14 đối tượng khác (là dược sĩ, nhân viên y tế, người môi giới) vì sai phạm liên quan tới làm giả các loại giấy tờ tại một số phòng khám đa khoa ở Đồng Nai.
Tối 29/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thành phố Từ Sơn (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương, sinh năm 1979, ở Chợ Kim, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội (nguyên cán bộ Công an thành phố Từ Sơn) về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Chiều 11/3, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho biết: Công an thành phố vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng Lê Thị Dung (sinh năm 1962) trú tại 07/3 Nguyễn Tất Thành, phường 2 và Nguyễn Ngọc Phú (sinh năm 1980) trú tại 15/1 phường 2 ( thành phố Tuy Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/3, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tối 16/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa vừa triệt phá chuyên án đường dây làm giả giấy tờ, trong đó có căn cước công dân gắn chip điện tử. Đồng thời, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.
Ngày 5/10, Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, căn cước công dân gắn chip.
Ngày 22/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng (sinh năm 1994 ở thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Đỗ Hữu Hưởng (sinh năm 2000 ở thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức.
Ngày 24/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt tạm giam Phùng Bá Hiền, sinh năm 1973 và Bùi Thị Thơm, sinh năm 1972 cùng trú tại thôn Chén, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa về hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Công Tấn (28 tuổi) và Tống Thị Hồng Hạnh (25 tuổi), cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Ngày 20-4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Huỳnh Đức (SN 1995, trú tại tỉnh Nghệ An); Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, trú tại Hà Nội) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".
Chiều 26-12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi), để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Bùi Văn Lộc, sinh năm 1984, thường trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Chiều 21-8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Ánh (sinh năm 1982), trú tại Khu vực 1, phường An Đông, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.