Bắt hai đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn ở Đồng Nai

NDO -

Chiều 26-12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi), để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn ở Đồng Nai.
Hai đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn ở Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Thống Nhất kiểm tra, phát hiện tụ điểm làm giả thẻ căn cước công dân, giấy tờ tài liệu con dấu giả của cơ quan, tổ chức do Hồ và Phúc thực hiện tại một ngôi nhà tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2.

Qua kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng công an đã thu giữ nhiều mẫu dấu giả bằng nhựa của Công an một số địa phương trên cả nước, một bộ máy vi tính, hai bộ máy in và một máy ép nhựa dùng để làm giấy tờ giả, như: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

Kết quả kiểm đếm, có 745 mẫu dấu giả của cơ quan, tổ chức và mẫu tên giả nhiều chức danh. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội đã liên lạc mua số mẫu dấu nhựa nói trên về để làm giả các tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức. Sau đó, hai đối tượng lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu về bằng cấp, giấy tờ liên quan để bán lấy tiền. Trong đó, đánh vào tâm lý của nhiều người dân về thông tin lực lượng chức năng cấp thẻ căn cước công dân mới thay cho chứng minh nhân dân, hai đối tượng nhắm chủ yếu làm giả thẻ căn cước công dân để thu lợi bất chính.

Ngoài ra, thời điểm kiểm tra căn nhà trên, cả Hồ và Phúc cùng tám đối tượng khác (trong đó bốn nữ) đang sử dụng chất ma túy trái phép. Đây là căn nhà được hai anh em Hồ và Phúc thuê của một người dân tại địa phương. Sau đó, thiết kế phòng cách âm, trang bị đèn laser và hệ thống âm thanh để vừa làm nơi ăn chơi về đêm và phục vụ việc làm giấy tờ giả.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.