Lai Châu lần đầu tổ chức Hội thi tiếng dân tộc thiểu số cho các đồn Biên phòng

Trong hai ngày 24 và 25/3, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã diễn ra Hội thi tiếng dân tộc thiểu số cho bộ đội các Đồn Biên phòng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu trao chứng nhận cho các tập thể tiêu biểu.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu trao chứng nhận cho các tập thể tiêu biểu.

Đây là lần đầu tiên Bộ đội Biên phòng Lai Châu tổ chức hội thi, tập trung vào việc sử dụng thông thạo tiếng dân tộc Mông. Hội thi đã tạo dấu ấn quan trọng trong công tác nâng cao năng lực giao tiếp, vận động quần chúng của cán bộ, chiến sĩ khu vực biên giới.

Hội thi quy tụ được 52 thí sinh đến từ 13 đồn Biên phòng.

Tham gia Hội thi các thí sinh phải trải qua các phần thi như: Vấn đáp, thi viết, thi tiểu phẩm tình huống lồng ghép với công tác tuyên truyền.

Điểm nổi bật của hội thi là nhiều thí sinh không phải người dân tộc Mông, nhưng đã chủ động học tập, rèn luyện, sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết, đáp ứng yêu cầu giao tiếp trong thực tiễn công tác.

z7655355276700-4fd540a62c46754f26e5a4c8eb4e8e96-8895.jpg
Các thí sinh tham gia phần thi viết tiếng Mông.

Kết quả, hội thi đã lựa chọn được nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ về vai trò của ngôn ngữ dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ dừng lại ở kết quả thi, hội thi còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là kỹ năng giao tiếp, vận động quần chúng ở cơ sở. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm