Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Thái-lan

Chiều 29-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái-lan đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 59 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với sự tham dự của đông đảo cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam, Việt kiều, giáo viên và lưu học sinh Việt Nam đang học tập, làm việc tại Thái-lan.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-lan - Việt Nam Xổm-bun Ra-hổng, đại diện gia đình cố Thủ tướng Pri-di Ba-nôm-dông, và nhiều bạn Thái-lan đã tham dự buổi lễ.

Trong dịp này, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh đã trao Giấy khen của Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình tặng Ban Đại diện Việt kiều tỉnh Sakon Nakhon vì đã có thành tích trong xây dựng cộng đồng ổn định cuộc sống; hướng về Tổ quốc; góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái-lan.

Đại sứ Nguyễn Quốc Khánh khẳng định bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Thái-lan-Việt Nam, đặc biệt sau sự kiện khánh thành Làng Hữu nghị Thái-Việt tại Nakhon Phanom, nơi có di tích Bác Hồ hoạt động cách mạng cứu nước những năm 1927-1929, và cuộc họp Nội các chung hồi tháng hai năm nay đưa hai nước vào thời kỳ phát triển toàn diện mới.

Hiện nay, bất chấp dịch bệnh và khủng bố phức tạp trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm  đến đầu tư an toàn và đầy tiềm năng với hơn 4.670 dự án đầu tư nước ngoài đạt số vốn đăng ký hơn 43 tỷ USD. Sáu tháng đầu năm 2004, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Thái-lan đạt hơn 1 tỷ USD, tăng gần 34 % so với năm 2003.

Thực hiện tuyên bố của Thủ tướng Thaksin Sinvat cam kết năm 2004 sẽ cấp giấy tờ cho hơn 4.000 người Việt Nam và người Thái gốc Việt, đến nay Bộ Nội vụ Thái-lan đã nhận được 4.635 hồ sơ, trong đó 3.315 xin cấp quốc tịch và 1.320 xin cấp giấy Ngoại kiều. Dự kiến đến tháng 12-2004, Chính phủ Thái-lan sẽ giải quyết xong việc cấp toàn bộ giấy tờ cho Việt kiều nhân dịp Ngày sinh của Nhà vua Thái-lan. Gần đây nhất, ngày 3-8-2004, Nội các Thái-lan đã khôi phục quốc tịch cho tất cả người Việt Nam và con em họ đã bị thu hồi quốc tịch theo sắc luật 337 ban hành ngày 14-12-1972.

Em Chu-tha-mát Tăng-phơm-phun thay mặt đoàn thanh thiếu niên Việt kiều Thái-lan về dự Trại hè Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất vừa qua bày tỏ niềm tự hào là người Việt Nam ở nước ngoài trong cộng đồng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Em bày tỏ mong muốn thiết tha của thế hệ trẻ Việt kiều là phải học, phải nói được tiếng Việt đồng thời bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của hai Chính phủ và Đại sứ quán với thế hệ trẻ Việt kiều cũng như ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm và giao lưu với tuổi trẻ trong nước và kiều bào sinh sống trên toàn thế giới.

Cũng trong dịp này, Đại sứ Nguyễn Quốc Khánh đã biểu dương tinh thần tương thân tương ái hướng về Tổ quốc và hoà nhập ổn định cộng đồng tại địa phương của kiều bào Thái-lan, đồng thời phát động đợt ủng hộ Ngày Vì người nghèo năm 2004./.

Có thể bạn quan tâm