Sáng 19/12, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Nguyễn Huy Tiến dẫn đầu Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Huy Tiến cảm ơn Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc mừng về những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong 50 năm qua, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến thông tin với Thủ tướng Sonexay Siphandone về mục đích chuyến thăm, kết quả hội đàm giữa hai Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng như tình hình hợp tác giữa hai ngành kiểm sát của hai nước thời gian qua; nhấn mạnh, hai bên đã thống nhất tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và quản lý án hình sự.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn sang thăm và làm việc tại Lào; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm của Đoàn đại biểu diễn ra ngay sau thời điểm đất nước Lào vừa kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII Đảng nhân dân cách mạng Lào.
Thủ tướng Lào thông tin với Đoàn về tình hình kinh tế-xã hội của Lào và định hướng, kế hoạch hợp tác Lào-Việt Nam đến năm 2030; hoan nghênh kết quả hợp tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao hai nước trong thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thực chất trong thời gian tới, phù hợp với định hướng ưu tiên và khả năng đáp ứng của mỗi bên, đặc biệt là hợp tác trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy và chuyển đổi số; khẳng định Chính phủ Lào luôn tạo điều kiện tối đa để ngành kiểm sát hai nước thúc đẩy và mở rộng hợp tác ngày càng sâu rộng theo đúng tinh thần chỉ đạo mới là hợp tác gắn kết chiến lược.
Trước đó, chiều 18/12, đồng chí Nguyễn Huy Tiến cùng Đoàn đại biểu đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Tại buổi tiếp, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến bày tỏ vui mừng và vinh dự được đến chào Chủ tịch Quốc hội Lào; chúc mừng về những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong 50 năm qua; đồng thời, báo cáo Chủ tịch Quốc hội về cải cách tư pháp của Việt Nam và kết quả hợp tác nổi bật giữa ngành kiểm sát hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane chào mừng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Lào trong bầu không khí Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cũng như những kết quả hợp tác đã đạt được giữa ngành kiểm sát hai nước; khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào luôn tạo điều kiện tối đa để ngành kiểm sát hai nước thúc đẩy và mở rộng hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 18/12, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Huy Tiến làm Trưởng đoàn có cuộc hội đàm với đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và cải cách tư pháp nổi bật của mỗi nước trong thời gian gần đây; đánh giá cao kết quả phối hợp, hợp tác đã đạt được giữa ngành Kiểm sát hai nước thời gian qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm mạng theo tinh thần của Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã được mở ký tại Hà Nội ngày 25/10/2025, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm sát viên và chuyển đổi số.
Trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hợp tác toàn diện, hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, cởi mở và đã đạt được sự thống nhất cao về phương hướng hợp tác.
Kết thúc Hội đàm, hai Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước đã ký Biên bản hội đàm, trong đó xác định rõ định hướng và lộ trình triển khai các hoạt động hợp tác giữa ngành kiểm sát hai nước thời gian tới.