Trung Quốc kêu gọi Thái Lan và Campuchia sớm ngừng bắn

Phía Trung Quốc cho rằng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đưa ra quyết định ngừng bắn càng sớm càng tốt, giảm thiểu thiệt hại và tái xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Ông Vương Nghị tại một sự kiện diễn đàn tổ chức ngày 27/10 vừa qua tại Bắc Kinh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)
Ảnh minh họa: Ông Vương Nghị tại một sự kiện diễn đàn tổ chức ngày 27/10 vừa qua tại Bắc Kinh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 18/12, ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã lần lượt có các cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia và Thái Lan đã thông báo với ông Vương Nghị về những diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời bày tỏ sẵn sàng giảm căng thẳng và ngừng bắn.

Ông Vương Nghị khẳng định, với tư cách là bạn bè và láng giềng gần gũi của cả Campuchia và Thái Lan, phía Trung Quốc không hề muốn thấy hai nước rơi vào xung đột vũ trang và vô cùng đau lòng trước thương vong dân thường do xung đột gây ra ở cả hai phía; cường độ của cuộc xung đột lần này vượt xa những lần trước và việc tiếp diễn sẽ gây bất lợi cho cả hai bên.

Phía Trung Quốc cho rằng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đưa ra quyết định ngừng bắn càng sớm càng tốt, giảm thiểu thiệt hại và tái xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc kiên trì thúc đẩy đàm phán hòa bình và công bằng trong vấn đề tranh chấp biên giới Campuchia-Thái Lan, đồng thời ủng hộ các nỗ lực hòa giải của ASEAN; đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các vấn đề châu Á đã lên đường sang Campuchia và Thái Lan để tiến hành các cuộc gặp gỡ con thoi.

Nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, đóng góp mang tính xây dựng vào việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết ở Campuchia và Thái Lan, ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng cả hai nước sẽ có những biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn cho các dự án và nhân viên Trung Quốc.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đánh giá cao lập trường khách quan và công bằng cũng như vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc trong đàm phán hòa bình; hoan nghênh những nỗ lực trung gian hòa giải con thoi của đặc phái viên Trung Quốc và mong muốn Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc giảm leo thang căng thẳng và xây dựng lại hòa bình.

Có thể bạn quan tâm