Kỷ niệm 82 năm ngày khai đạo Cao đài

Sáng 5-12, tại Thánh thất Cao đài Hà Nội, Hội thánh Cao đài tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Thánh thất Cao đài Hà Nội và 82 năm Ngày khai đạo Cao đài.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Bộ Văn hóa - Thông tin và Tỉnh ủy Bến Tre gửi thư chúc mừng. Trong thư của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, có đoạn:

"Từ khi ra đời cho đến nay, nhờ phát huy truyền thống "Phụng đạo yêu nước", "Ðồng hành cùng dân tộc", đồng bào theo đạo Cao đài đã có những đóng góp xứng đáng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đạo Cao đài đã đóng góp nhiều sức người sức của cho cách mạng với hàng chục Anh hùng Lực lượng vũ trang, hàng trăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng nghìn thương binh, liệt sĩ và hàng vạn gia đình có công với cách mạng...

Trong công cuộc đổi mới, nhờ phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Cao đài, đã không ngừng được cải thiện, nâng cao; sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật được thế giới đánh giá cao; chính trị xã hội ổn định; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững; thế và lực của đất nước ta ngày càng được tăng cường; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao...

Những thành tựu đó là do sự nỗ lực đóng góp của toàn dân ta, cả trong nước cũng như đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó có đóng góp tích cực của đồng bào theo đạo Cao đài.

Cùng với sự phát triển của đất nước, những thành tựu đạo sự và thế sự của đạo Cao đài cũng ngày càng phát triển. Sinh hoạt tín ngưỡng của các hội thánh Cao đài từng bước đi vào ổn định; hệ thống hành chính đạo từ Hội thánh đến các họ đạo từng bước được hoàn thiện; công tác giáo dục - đào tạo đội ngũ chức sắc và nhân sanh được mở mang; việc trùng tu và xây mới cơ sở thờ tự được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của hàng triệu bà con tín đồ; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội từ thiện của nhiều Hội thánh cũng ngày càng phát triển..."

Tại Thánh thất Cao đài Hà Nội, sau Lễ Phúc niệm hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phối sư Nguyễn Văn Lãnh đọc diễn văn, nêu rõ: 82 năm qua, với tôn chỉ "Quy nguyên Tam giáo, Hiệp nhứt Ngũ chi", thực hành chủ nghĩa yêu sinh, các Hội thánh Cao đài tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động từ thiện, vận động chức sắc, tín đồ Cao đài hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cả nước hiện có 1.284 thánh thất, thánh tịnh với hơn 11 nghìn chức sắc, 23.636 chức việc, hơn hai triệu tín đồ ở 37 tỉnh, thành phố đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của toàn họ đạo và các Hội thánh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Ðược sự quan tâm và giúp đỡ tận tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Nhà nước, chính quyền, MTTQ các cấp, hoạt động tín ngưỡng, hành đạo từng bước đi vào ổn định, giáo dục - đào tạo được mở mang, hành thiện phước điền được củng cố, tôn tạo trùng tu các thánh thất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của toàn đạo... Qua đó, là nguồn động lực để toàn đạo Cao đài tích cực thực hiện lời dạy của Bác Hồ vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Cũng trong sáng 5-12, Hội đồng Chưởng quản Tòa thánh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ nhập liên đài Ðức Hộ pháp Phạm Công Tắc vào bửu tháp trong nội ô Tòa thánh. Dự lễ, có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, đoàn của Bộ Lễ nghi Tôn giáo Vương quốc Cam-pu-chia cùng gần 100 nghìn tín đồ Cao đài trong cả nước.

Tại Tòa thánh Ngọc Sắc, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình, Cà Mau), Hội thánh Cao đài Minh Chơn Ðạo sáng 5-12 cũng tổ chức Ðại hội đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ 2006 - 2010. Dự đại hội có Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 30 nghìn tín đồ của 49 họ đạo trong toàn phái.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, sáng 4-12, đã tiếp đoàn chức sắc các hội thánh Cao đài, gồm 25 vị (trong đó có hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng) nhân lễ khai đạo của Hội thánh Cao đài và kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội thánh Cao đài Hà Nội. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chức sắc, tín đồ đạo Cao đài đã hăng hái tham gia phong trào yêu nước đóng góp sức người, sức của phục vụ công cuộc kháng chiến của dân tộc, góp phần làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của địch. Ngày nay, đồng bào đạo Cao đài tích cực cùng toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội.

Có thể bạn quan tâm