Dự lễ, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5...
Ðọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết: Ðúng 6 giờ 30 phút ngày 26-3-1975, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta tung bay trên đỉnh Kỳ Ðài - Phu Văn Lâu, đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại, Thừa Thiên - Huế hoàn toàn giải phóng. Ðể có được ngày vui toàn thắng, cùng với cả nước, tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 100 nghìn người có công với cách mạng; trong đó, có gần 19 nghìn liệt sĩ, 13 nghìn thương binh, gần năm nghìn cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt tù đày; 30 nghìn người hoạt động kháng chiến, gần 3.500 người bị nhiễm chất độc hóa học...
Sau 40 năm, hiện GDP bình quân của tỉnh tăng hơn 10%; du lịch chiếm tỷ trọng hơn 55,3% GDP. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 đạt gần năm nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt gần hai nghìn USD; tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 5%.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Quang Nghị mong tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát huy truyền thống, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, biến chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng thành sức mạnh tinh thần và vật chất, quyết tâm thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015; quyết tâm xây dựng Thừa Thiên - Huế thành một tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Ðúng 21 giờ tối 26-3, tại Kỳ Ðài - Ngọ Môn Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao để chào mừng ngày giải phóng quê hương.
* Ngày 26-3, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) long trọng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (26-3-1975 - 26-3-2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên ra đời từ những đơn vị chủ lực của Mặt trận B3, đánh dấu bước phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên. Chỉ sau 10 ngày thành lập, Quân đoàn nhận nhiệm vụ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, mở màn cuộc tiến công nổi dậy và giải phóng Tây Nguyên; đảm nhiệm tiến công trên hướng tây bắc Sài Gòn.
Từ 6-1976 đến 7-1986, Quân đoàn về đứng chân ở miền trung - Tây Nguyên, xây dựng củng cố cơ sở chính trị, truy quét Phun-rô; tham gia hai chiến dịch biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng và chiến dịch biên giới phía bắc, bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Năm 1987, Quân đoàn nhận nhiệm vụ trở lại Tây Nguyên. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn vinh dự được Ðảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND và được tặng thưởng ba Huân chương Hồ Chí Minh.