Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

NDO -

NDĐT - Ngày 7-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7-1-1979 - 7-1-2019).

Đồng chí Nguyễn Phú Cường tặng quà các cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường tặng quà các cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; ông Im Hen, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh; cán bộ, học viên Campuchia đang học tập tại Trường đại học Nguyễn Huệ và gần 500 cựu chiến binh, cán bộ, chuyên gia đã từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tham gia giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc hồi sinh đất nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu, ôn lại kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đồng chí cho biết, phát huy truyền thống yêu nước, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Camphuchia, hiện tỉnh Đồng Nai có mối quan hệ kết nghĩa bền chặt, cùng hỗ trợ nhau phát triển với hai tỉnh kết nghĩa Kongpongthom và Kongpongcham của Campuchia.

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam ảnh 1

Các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Im Hen, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh khẳng định, trong sự giúp đỡ chí lý, chí tình của Việt Nam, có lực lượng vũ trang và các chuyên gia đến từ tỉnh Đồng Nai đã góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và xây dựng đất nước hôm nay. Đặc biệt, trên địa bàn Đồng Nai còn có Khu di tích Đoàn 125, tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cách mạng Campuchia, biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ông Im Hen khẳng định: “Đại thắng ngày 7-1-1979, kết thúc kỷ nguyên đen tối của đất nước Campuchia, mở ra thời kỳ mới đầy ánh sáng và niềm tin, hy vọng. Mọi người dân Campuchia đã từng trải qua chế độ diệt chủng cũng như lớp trẻ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Đồng Nai nói riêng. Đối với người dân Campuchia, suốt 40 năm qua, họ vẫn gọi quân tình nguyện Việt Nam với tên thân thương “Đội quân nhà Phật” đã giúp đỡ nhân dân và dân tộc Campuchia được hồi sinh, thoát thảm cảnh tàn sát của chế độ diệt chủng”.