Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng khánh hòa

Dự lễ mít-tinh có các đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Tự, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Lê Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Khánh Hòa; đại diện các bộ, ngành trung ương và các tỉnh bạn; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các bậc lão thành cách mạng; các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong tỉnh.

Ðọc diễn văn tại lễ mít-tinh, đồng chí Võ Lâm Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ôn lại khí thế cách mạng hào hùng của những ngày đầu tháng 4 lịch sử cách đây đúng 35 năm. Trong dòng thác cuộn chảy của cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, sau chiến thắng vang dội của chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Ðà Nẵng, chớp lấy thời cơ, quân và dân Khánh Hòa cùng các đơn vị bộ đội chủ lực đã hiệp đồng tiến công và nổi dậy, giáng những đòn sấm sét xuống đầu thù. Ngày 1-4-1975, các quân binh chủng hợp thành của ta đã tung quả đấm thép đập tan "lá chắn" đèo Phượng Hoàng - tuyến phòng thủ  phía  tây Ninh  Hòa  của địch, tạo điều kiện cho các đội công tác vũ trang và quần chúng nhân dân vùng lên giải phóng huyện Ninh Hòa; sau đó tiếp tục hành quân thần tốc về giải phóng Nha Trang. Sự thất thủ của phòng tuyến Ninh Hòa như một đòn chí mạng đánh vào yếu huyệt, khiến hệ thống ngụy quân, ngụy quyền trong toàn tỉnh nhanh chóng tê liệt và sụp đổ hoàn toàn. Ngày 2-4, thị xã Nha Trang và các huyện: Vạn Ninh, Vĩnh Xương và Diên Khánh được giải phóng; ngày 3-4, giải phóng thị xã và Khu liên hợp quân sự Cam Ranh. Từ ngày 14 đến ngày 29-4, quân và dân Khánh Hòa tiếp tục góp sức cùng các đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, vùng đất thiêng liêng cực Ðông của Tổ quốc.

Từ thực trạng kinh tế trước ngày giải phóng nghèo nàn, phụ thuộc bên ngoài và kiệt quệ vì chiến tranh, cơ sở vật chất kỹ thuật hầu như không có gì, 35 năm qua, Ðảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã không ngừng đoàn kết, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nét nổi bật là nền kinh tế của tỉnh phát triển tương đối toàn diện và liên tục, với nhịp độ tăng trưởng khá cao. Từ năm 1989 đến năm 2009, GDP tăng bình quân hằng năm đạt gần 11%; GDP bình quân đầu người năm 2009 đạt 1.330 USD, gấp 40 lần so với năm 1990. Ðến nay, toàn tỉnh không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9% theo chuẩn quốc gia và 14,24% theo chuẩn mới của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ mít-tinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thay mặt Ðảng và Nhà nước biểu dương những thành tựu to lớn mà Ðảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đạt được trong suốt 35 năm qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục có bước phát triển vượt bậc, sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước.

Có thể bạn quan tâm