Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sinh ngày 5-2-1913 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Ông thi đỗ Ðại học Y khoa Hà Nội và sang Pháp tiếp tục theo học ngành y, sau đó tốt nghiệp xuất sắc hai bằng đại học về Nhi khoa và Ký sinh trùng và các bệnh nhiệt đới. Nguyễn Khắc Viện là một tấm gương về lòng yêu nước sâu sắc. Ông tham gia phong trào Việt kiều yêu nước, là đảng viên Ðảng Cộng sản Pháp và sau này là đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam. Bằng những tác phẩm và hoạt động của mình, ông đã góp phần giúp nhân dân thế giới hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam và ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa chống thực dân, đế quốc của nhân dân ta. Ông đã dịch thành công Truyện Kiều ra tiếng Pháp, cùng Hữu Ngọc chủ biên bộ Hợp tuyển văn học Việt Nam bốn tập bằng tiếng Pháp; đồng thời là tác giả cuốn Vietnam une longue histoire (Việt Nam, một thiên lịch sử) được dịch sang tiếng Việt, đã tái bản nhiều lần và được tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2000. Nguyễn Khắc Viện còn là một nhà tâm lý giáo dục lớn. Ông là người đầu tiên ở Việt Nam đề xướng môn "tâm lý học liệu pháp", sáng lập Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em N-T và viết cuốn sách "Chống giáo dục thụ động", cảnh báo về khủng hoảng giáo dục ở Việt Nam và trên thế giới... Ông mất năm 1997.
Ghi nhận những cống hiến của ông với đất nước, Nhà nước ta đã tặng thưởng ông Huân chương Ðộc lập hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Viện Hàn lâm khoa học Pháp tặng ông Giải thưởng lớn dành cho người nước ngoài tích cực, sử dụng có hiệu quả tiếng Pháp.