Ðến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) chủ trì buổi lễ; đại diện một số bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, đại diện một số tổ chức tôn giáo ở trong và ngoài nước, cùng đông đảo công dân theo đạo Tin lành.
Ðạo Tin lành được truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 và Ðà Nẵng là nơi Hội thánh Tin lành đầu tiên được thành lập tại Việt Nam từ sự truyền giáo của các giáo sĩ Hội truyền giáo Phước âm liên liệp (CMA). Năm 2001, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) chính thức được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, hoạt động tôn giáo theo đường hướng tiến bộ, với phương châm 'Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc'. Sau một thời gian, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) đã củng cố tổ chức và thành lập Viện Thánh kinh thần để đào tạo mục sư, mở các lớp bồi dưỡng chức sắc, in ấn kinh sách, xuất bản Bản tin Mục vụ, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, bảo đảm đời sống tôn giáo của hàng vạn tín đồ. Hiện nay Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) có gần bảy trăm nghìn người, phân bổ trên địa bàn 34 tỉnh, thành trong cả nước.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gửi lời chúc mừng Mục sư Trưởng cùng toàn thể chức sắc, tín đồ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam). Ðồng chí nhấn mạnh: Với 100 năm tồn tại và trưởng thành, bằng việc làm của mình, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) đã làm sáng danh Chúa trên quê hương Việt Nam, đã thật sự là một thành phần không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Kể từ khi Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) được công nhận tư cách pháp nhân đến nay, hoạt động tôn giáo của Hội thánh được chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, với truyền thống 100 năm gắn bó đồng hành cùng dân tộc của Hội thánh, qua các hoạt động từ thiện xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục như giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, nghèo khó, bệnh tật,... Hội thánh sẽ dấn thân mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống và thực hiện tốt đường hướng 'Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc', qua đó chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa, làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc và Dân tộc, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước.
Lễ kỷ niệm 100 năm đạo Tin lành đến Việt Nam diễn ra tại Ðà Nẵng từ ngày 14 đến ngày 16-6, với những nội dung chính như: Việc Chúa làm, Chặng đường 100 năm, Chúa không hề quên, Hội thánh ngày mai, Chung lời tạ ơn và Hướng đến tương lai. Ðây là dịp để các công dân theo đạo Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam) thể hiện lòng kính Chúa, yêu nước, cùng giúp nhau sống tốt đời đẹp đạo và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.