Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên

NDO - Vừa qua, tại kỳ họp thứ 26, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xem xét, biểu quyết thi hành hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Hoàng Thị Tâm, nguyên Chi ủy viên Chi bộ, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên.
0:00 / 0:00
0:00
Bùi Văn Thịnh nhận mức án 24 năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.
Bùi Văn Thịnh nhận mức án 24 năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Tại phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên nhận thấy, đồng chí Hoàng Thị Tâm đã thiếu kiểm tra, giám sát để đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý trực tiếp xảy ra vụ việc thiếu mất tiền tại đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Hoàng Thị Tâm.

Trước đó, từ tháng 6/2019 đến tháng 1/2020, tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ việc một nhân viên kho quỹ là Bùi Văn Thịnh (sinh năm 1989) lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và sơ hở của đồng nghiệp trong quá trình xuất nhập tiền, kiểm kê tài sản để chiếm đoạt 20,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Thịnh dùng đánh bạc qua mạng và chi tiêu cá nhân.

Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng vụ việc, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Mới đây, tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lần thứ 4 được tổ chức ngày 20/7, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên, đã chỉ đạo giao Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên tham mưu Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn chỉ đạo xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên.