Thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng

Sự ra đời của Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng hình thành đầu mối chính thức tập hợp cộng đồng doanh nghiệp; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước đồng thời tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện, đề xuất các giải pháp phát triển thị trường.

Xây dựng Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng uy tín, chuyên nghiệp. (Ảnh: VARS)
Xây dựng Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng uy tín, chuyên nghiệp. (Ảnh: VARS)

Vừa mới đây, tại Lâm Đồng, Đại hội Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2026-2031) đã được tổ chức thành công, đánh dấu sự ra đời chính thức của tổ chức xã hội-nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Đại hội được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình tập hợp, kết nối và xây dựng tiếng nói chung của cộng đồng bất động sản địa phương.

Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian kinh tế đa dạng, liên kết giữa khu vực cao nguyên, trung du, duyên hải và kinh tế biển; mở ra nhiều dư địa phát triển đối với đô thị, nhà ở, du lịch, nghỉ dưỡng, công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ. Quá trình hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng và tăng cường kết nối liên vùng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.

bdsld.jpg
Khu vực hồ Xuân Hương, điểm du lịch nổi bật của tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: LÊ HƯƠNG)

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng góp phần hình thành một đầu mối chính thức để tập hợp cộng đồng doanh nghiệp; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường.

Với tinh thần “Cộng hưởng” và thông điệp “Kết nối-Đồng hành-Phát triển-Thịnh vượng”, Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng một tổ chức nghề nghiệp đoàn kết, có uy tín, phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực của cộng đồng bất động sản trong toàn tỉnh.

onghiep.jpg
Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: VARS)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Vận động và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thành lập Hiệp hội. Ông đề nghị Hiệp hội sớm kiện toàn tổ chức, hoạt động đúng Điều lệ, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; chủ động tổng hợp kiến nghị, tham gia góp ý chính sách, minh bạch hóa thông tin và đồng hành cùng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dịp này, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam kỳ vọng Hiệp hội sẽ lấy hội viên làm trung tâm, xây dựng các chương trình hoạt động thiết thực, tập trung vào nghiên cứu thị trường, đào tạo, chuẩn hóa nghề nghiệp, chuyển đổi số và kết nối đầu tư. Ông đồng thời khẳng định Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng như Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Hiệp hội trong quá trình xây dựng, phát triển.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội gồm 8 chương, 28 điều, quy định những nguyên tắc nền tảng về tôn chỉ, mục đích; quyền và nghĩa vụ của Hiệp hội, hội viên; cơ cấu tổ chức; tài chính, tài sản; công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật và tổ chức thực hiện. Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí và không vì mục đích lợi nhuận.

ongdinh.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. (Ảnh: VARS)

Đại hội đã tín nhiệm bầu 27 thành viên Ban Chấp hành và 3 thành viên Ban Kiểm tra Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2026–2031).

Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 thành viên là những nhân sự có uy tín, năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, đại diện cho nhiều lĩnh vực hoạt động của cộng đồng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Hòn Rơm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I (2026-2031).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc sớm kiện toàn bộ máy, xây dựng cơ chế hoạt động minh bạch, phát huy trí tuệ tập thể và tạo ra những giá trị cụ thể cho hội viên. Ban lãnh đạo Hiệp hội cam kết giữ vững tinh thần đoàn kết, hành động thực chất, chủ động kết nối với chính quyền, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

ongthien.jpg
Ông Trần Văn Tuyên, tân Chủ tịch Hiệp hội phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: VARS)

Trong nhiệm kỳ I, Hiệp hội tập trung kiện toàn tổ chức, phát triển mạng lưới hội viên có tính đại diện trên phạm vi toàn tỉnh; nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường; hỗ trợ pháp lý, đào tạo, xúc tiến đầu tư; thúc đẩy chuyển đổi số, chuẩn hóa hoạt động nghề nghiệp và xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm.

Hiệp hội đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ phát triển từ 250 đến 300 hội viên tổ chức và cá nhân; duy trì cơ chế tiếp nhận, phân loại và phản hồi kiến nghị của hội viên; mỗi năm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 2 chương trình đối thoại, góp ý hoặc phản biện chính sách. Phấn đấu mỗi năm tổ chức ít nhất 4 chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật pháp luật và nâng cao năng lực; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu thị trường và công bố định kỳ các bản tin, báo cáo nghiên cứu hoặc chuyên đề đánh giá thị trường.

Đáng chú ý, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng đã ký kết hợp tác với Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk, mở ra cơ hội phối hợp trong nghiên cứu thị trường, đào tạo, ứng dụng công nghệ, xúc tiến đầu tư, phát triển hội viên và kết nối cơ hội kinh doanh cho Hội viên. Qua đó, từng bước thiết lập mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế, huy động nguồn lực chuyên môn, dữ liệu và kinh nghiệm quản trị; từ đó nâng cao chất lượng phục vụ hội viên và vai trò đại diện của hiệp hội.

Có thể bạn quan tâm