Các đại biểu đến dự được Ban tổ chức giới thiệu bốn hoạt động chính do Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì bao gồm: Trại hè Việt Nam 2010; Đại lễ cầu siêu các liệt sỹ hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia; Kiều bào và Tuần văn hóa hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; Cầu truyền hình Quốc tế Hà Nội - Viêng Chăn - Paris/UNESCO với chủ đề: Hòa điệu văn hóa, khát vọng hòa bình; Trại hè thanh thiếu niên kiều bào Việt Nam 2010.
Mở đầu buổi gặp gỡ và giao lưu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn phát biểu: Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội không chỉ là niềm tự hào lớn lao của đồng bào trong cả nước mà còn là niềm tự hào của gần 4 triệu kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên 100 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn đưa hình ảnh của đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới và ngày càng có vị thế trong khu vực và quốc tế ra thế giới.
Trại hè Việt Nam 2010 với chủ đề “Đất nước rồng bay” diễn ra từ ngày 15-7 đến 4-8, với sự tham gia của 150 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào và được tổ chức dọc ba miền đất nước mở đầu cho các sự kiện kiều bào hướng về 1000 năm Thăng Long. Có thể nói đây là một trại hè có quy mô lớn và thời gian tổ chức kéo dài nhất từ trước tới nay.
Chương trình của trại hè năm nay càng có ý nghĩa hơn khi gắn liền với Đại lễ 1000 Thăng Long-Hà Nội. Trại hè được khai mạc tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và bế mạc tại Đình Hồng Thái, Tân Trào, Tuyên Quang. 150 thanh thiếu niên sẽ có các hoạt động giao lưu, vui chơi, sinh hoạt với thanh niên trong nước trong hành trình qua 11 tỉnh thành. Đặc biệt, các em sẽ tham dự các hoạt động có ý nghĩa giáo dục về truyền thống về lịch sử văn hoá của dân tộc như lễ tưởng niệm anh linh liệt sĩ, tuần văn hoá hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, biểu diễn văn nghệ tại Cầu truyền hình quốc tế “Hà Nội-Viên Chăn-Pari/UNESCO”.
Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: về nội dung và hình thức, Đại lễ cầu siêu ở chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia giống với các lễ cầu siêu trước đó từng tổ chức ở nghĩa trang Trường Sơn, Côn Đảo hay Quảng Trị. Tuy nhiên, đại lễ cầu siêu năm nay tổ chức ở Tây nam, nơi có những chiến sĩ người Việt Nam, Lào, Campuchia từng chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho mỗi đất nước. Vì thế, đại lễ cầu siêu mang tầm quốc tế, thể hiện tình bạn sâu sắc.
Chương trình “Kiều bào và tuần văn hoá hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội” được Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng- Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long chấp nhận là một hoạt động chính thức của Chương trình Đại lễ của Nhà nước. Đây là chương trình do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức từ ngày 27-7 đến 2-8 với nhiều chương trình như Lễ rước long vị các vị vua triều Lý về Hoàng thành, Đại lễ cầu quốc thái dân an, Lễ hội hoa đăng…
Cầu truyền hình quốc tế “Hà Nội-Viên chăn-Pari/UNESCO với chủ đề “Hoà điệu văn hoá, khát vọng hoà bình” được tổ chức vào 20 giờ ngày 31-7 được coi là một điểm nhấn của chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: Thông qua cầu truyền hình quốc tế, chúng tôi muốn gửi tới thông điệp ra toàn thể bà con Việt kiều khắp nơi trên thế giới rằng: Đại lễ 1.000 năm Thăng Long không chỉ có nhân dân trong nước tổ chức và hưởng ứng mà Ban chỉ đạo quốc gia về đại lễ 1.000 năm Thăng Long có chỉ đạo rất rõ ràng kiều bào và bạn bè quốc tế cùng nhân dân trong nước đồng tổ chức đại lễ trọng đại này. Ngoài ra, cầu truyền hình tổ chức đúng thời điểm UNESCO đang xem xét công nhận di tích Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trong lễ hội năm nay.
Đặng Thanh Hà