Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Kiến tạo cực phát triển trọng điểm

Đà Nẵng - thành phố đầu tàu chủ lực của khu vực miền trung đang tập trung huy động đồng bộ các nguồn lực để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) và Khu thương mại tự do (Free Trade Zone - FTZ). Với nền tảng mới này, thành phố có cơ hội mở rộng không gian phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính mang tầm vóc khu vực và quốc tế.


Đặt những viên gạch nền móng đầu tiên


Năm 2026 - năm bản lề của nhiệm kỳ 2025-2030, Đà Nẵng chính thức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, đồng thời thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương, tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập IFC tại Việt Nam, IFC Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 300 ha, đặt tại các vị trí đắc địa với định hướng phát triển trở thành IFC hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững; gắn kết chặt chẽ với FTZ để hình thành hệ sinh thái tài chính - dịch vụ - logistics - công nghệ mang tính liên vùng.

vna-potal-chuyen-gia-quoc-te-tin-tuong-su-phat-trien-ben-vung-cua-ifc-da-nang-8525645.jpg
Trụ sở Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng đã được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, văn phòng làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Với lộ trình, giai đoạn 2025-2026 xây dựng IFC hiện đại - sáng tạo gắn với công nghệ số - đổi mới sáng tạo, thử nghiệm tài sản số, thanh toán số, mô hình tài chính mới. Từ năm 2026 sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù-vượt trội; thu hút vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Lĩnh vực ưu tiên phát triển tại Đà Nẵng gồm hạ tầng Trung tâm tài chính, tài chính xanh - ESG, Fintech và đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư - quản lý tài sản, thị trường hàng hóa & phái sinh, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 259/2025/ QH sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nội dung cốt lõi được điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đầy đủ, minh bạch của các ưu đãi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Đà Nẵng tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia, thu hút dòng vốn chất lượng cao và phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn.

1.jpg

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, các chính sách này được kỳ vọng tạo nên một hệ sinh thái phát triển có tính tương hỗ, đan cài giữa hạ tầng hiện đại, dịch vụ tài chính - thương mại chất lượng cao và mô hình đô thị mới, góp phần tạo sức hút đối với dòng vốn quốc tế và nâng cao vai trò của Đà Nẵng trong mạng lưới các trung tâm tài chính - thương mại trong khu vực.

Với định hướng Đà Nẵng sẽ đóng vai trò “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới như tài sản số, thanh toán số, blockchain, AI…, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC tại Đà Nẵng cho biết, IFC quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính - tài sản số. Song hành với định hướng nêu trên, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh quản lý quỹ hỗ trợ startup fintech và phát triển các sản phẩm tài chính xanh gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng không và phát triển bền vững.

Về phát triển kinh tế, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 xác định sẽ tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế gắn với đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế; tiên phong phát triển các mô hình kinh tế mới: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế tri thức; thu hút dự án, nhà đầu tư PPP vào các hạ tầng trọng yếu, nhà đầu tư chiến lược tại FTZ, Khu kinh tế mở Chu Lai, IFC tại Đà Nẵng.

da-nang1.jpg
(Ảnh: QUANG NGUYỄN)

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 5 năm tới đạt bình quân từ 11%/năm trở lên, quy mô GRDP theo thời giá hiện hành đến năm 2030 đạt hơn 720 nghìn tỷ đồng.

da-nang-dat-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-giai-doan-5-nam-toi-dat-binh-quan-tu-11nam-tro-len-quy-mo-grdp-theo-thoi-gia-hien-hanh-den-nam-2030-dat-hon-720-nghin-ty-dong.png

Thực tế, hướng tới những định hướng quan trọng này, hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thiện khung cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và xây dựng phương án tuyển dụng đội ngũ nhân sự chủ chốt cho IFC. Đồng thời, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn chỉnh phương án thuê chuyên gia nước ngoài, ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành các IFC; khởi công các dự án đầu tiên của FTZ. Đà Nẵng đã hoàn thành khu trụ sở Cơ quan điều hành IFC với tổng diện tích không gian làm việc dành cho các thành viên là hơn 4.000m², bảo đảm tốt điều kiện hạ tầng kỹ thuật về internet, mạng 5G, hệ thống dữ liệu, máy chủ và các tiện ích công nghệ đồng bộ…


“Trải thảm” mời gọi các nhà đầu tư lớn


Các cơ chế đặc thù là quyết sách lớn có ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới. Thành phố đã chính thức công bố danh sách các tổ chức tham gia trở thành thành viên của IFC Việt Nam tại Đà Nẵng, với sự hiện diện của nhiều định chế lớn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ tài chính (fintech).

Đồng thời, Đà Nẵng đã triển khai các Dự án Phòng Lab về trí tuệ nhân tạo; Dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc tế IDC; Trạm cáp quang biển cập bờ của Tập đoàn Viettel và Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Hòa Khánh để hình thành Trung tâm dữ liệu cấp vùng và Trung tâm dữ liệu quy mô khu vực tại Đà Nẵng. Các dự án nói trên góp phần tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại, đặc biệt là tài chính số và fintech.

Thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư tạo dựng môi trường làm việc, môi trường sống an toàn, hiện đại, thân thiện và đầy tiềm năng phát triển để xây dựng, phát triển và định vị một IFC hiện đại, sáng tạo, đẳng cấp và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC tại Việt Nam Phạm Đức Ấn

Ông Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc 9Pay cho biết, với kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực thanh toán số, 9Pay sẵn sàng đồng hành cùng IFC Đà Nẵng nghiên cứu, đánh giá các mô hình công nghệ tài chính tiên phong. Doanh nghiệp cam kết tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực về phòng, chống rửa tiền và quản trị rủi ro, đồng thời triển khai các giải pháp thanh toán tiên tiến trong lĩnh vực tài sản số, thanh toán số và ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu của các đối tác quốc tế khi tham gia thị trường Việt Nam và Đà Nẵng.

Chia sẻ những cam kết mạnh mẽ về việc thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Trung ương để triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC tại Việt Nam, cho biết: Uy tín của IFC phụ thuộc then chốt vào việc tuân thủ các chuẩn mực về phòng, chống rửa tiền, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính và giải quyết tranh chấp.

“Thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình, từ ý tưởng đến triển khai và hoạt động hiệu quả; bảo đảm khung pháp lý minh bạch, linh hoạt, phù hợp chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, tạo dựng môi trường làm việc, môi trường sống an toàn, hiện đại, thân thiện và đầy tiềm năng phát triển để xây dựng, phát triển và định vị một IFC hiện đại, sáng tạo, đẳng cấp và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương”, ông Phạm Đức Ấn khẳng định.


Với lộ trình vững vàng, thành phố Đà Nẵng mới kỳ vọng sẽ bứt phá trong năm 2026, tăng trưởng mạnh mẽ trên vai trò thành phố đầu tàu, trọng điểm của miền trung và cả nước.

Có thể bạn quan tâm