Kiên Giang: Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

NDO - Là tỉnh ven biển, Kiên Giang có hệ thống kênh, rạch, bãi biển dày đặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhất là vào mùa hè. Để giảm thiểu các vụ đuối nước đau lòng, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn bơi lội, mỗi gia đình cần có trách nhiệm bảo vệ con em mình, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Đặng Văn Đa (bên phải) chỉ nơi 2 cháu nội bị đuối nước tử vong.
Ông Đặng Văn Đa (bên phải) chỉ nơi 2 cháu nội bị đuối nước tử vong.

Bước vào mùa hè, trẻ em thích được đắm mình dưới dòng nước mát, tuy nhiên do chập chững biết bơi, nhiều trẻ đã bị đuối nước thương tâm.

Nhiều vụ đuối nước thương tâm

Nhắc đến 2 cháu nội mới 9 và 10 tuổi tử vong do đuối nước mùa hè năm 2022, ông Đặng Văn Đa (62 tuổi) ở ấp Cái Nứa, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang buồn bã, tự trách mình sơ ý trong giây lát để lại hậu quả tang thương.

Ông Đa cho biết, hằng ngày, ông dẫn 3 cháu nội đi học. Cháu trai lớn là con người trai cả ở cạnh nhà; 2 cháu gái là Đ.V.K.B. (10 tuổi) và Đ.V.T.B. (9 tuổi) là con của người trai út Đặng Văn To (34 tuổi) và chị Võ Thị Hiền (32 tuổi). Vợ chồng anh To làm công nhân nhà máy gỗ ở tỉnh Bình Dương hơn 9 năm nay.

Thông thường, khi đón các cháu đi học về, lo cơm nước xong, ông Đa cho các cháu ngủ trong nhà.

“Hôm đó, cho các cháu ngủ xong tôi tranh thủ đi nhận thuốc ở Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận. Thời điểm đó, chỉ có cháu lớn ngủ, 2 cháu gái không ngủ. Khoảng 14 giờ 30 phút tôi nhận được tin đau lòng này”, ông Đa buồn bã kể.

Ông Đa kể lại: “Hai cháu được bố mang chó về nuôi, thích lắm. Tôi cho tiền ăn vặt, hai chị em dành mua xúc xích cho chó ăn. Khả năng cao là hai cháu rượt chó trượt chân, hoặc tắm chó rồi trượt chân”, ông Đặng Văn Đa nói.

Kiên Giang: Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em ảnh 1
Ông Đặng Văn Đa đo mực nước nơi 2 đứa cháu nội bị đuối nước.

Thực tế cho thấy, không chỉ ở vùng nông thôn, mà ngay cả ở thành thị tại Kiên Giang, tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn thường xuyên xảy ra.

Mới đây, tại chân cầu Xuyên Á thuộc phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ đuối nước làm chị em T.V.P.A. (14 tuổi) và T.V.P.L. (10 tuổi) tử vong. A. và L. cùng nhóm bạn 7 trẻ rủ nhau ra tắm ở con kênh gần nhà. Trong lúc tắm, A. phát hiện em gái mình bị trượt chân và lún dần xuống hố cát sâu nên nhảy xuống cứu và cùng bị đuối nước...

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, năm 2022, toàn tỉnh có 212 trẻ em dưới 16 tuổi bị tai nạn thương tích làm 9 trẻ tử vong, trong đó chết do đuối nước là 7 em. 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 134 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó 13 trẻ đã tử vong, có đến 11 trường hợp do đuối nước.

Trưởng phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang Ngô Thị Thà cho biết, nhiều vụ đuối nước phần lớn do các bậc cha mẹ lơ là, không quan tâm con nhỏ; hoặc do điều kiện điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ phải đi làm ăn xa gửi con lại cho ông bà lớn tuổi chăm sóc dẫn đến tai nạn. Nhiều vụ đuối nước làm chết cả 2 chị em rất thương tâm...

Tăng cường phòng, chống đuối nước

Mùa hè, trẻ em được vui chơi và bơi lội là lựa chọn hàng đầu các em tìm đến. Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ em cũng có điều kiện tập trung đến các hồ bơi và có sự giám sát của huấn luyện viên, nhân viên hồ bơi.

Nhiều trường hợp, nhất là ở vùng nông thôn, trẻ em đã tự ý đến bãi biển, sông, hồ, giếng nước sâu... để chơi đùa, bơi lội. Một số em không biết bơi, thể lực yếu, thiếu kỹ năng ứng phó dẫn đến tai nạn thương tâm.

Kiên Giang: Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em ảnh 3
Các lớp dạy bơi rất hữu ích cho trẻ em nhằm phòng, chống đuối nước.

Để phòng ngừa tai nạn đuối nước, bên cạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng cho trẻ em, phụ huynh cần tạo điều kiện cho các em học bơi sớm. Đồng thời, trang bị thêm kỹ năng cơ bản về chống đuối nước giúp trẻ em tự xử lý tình huống khi không được sự hỗ trợ của người lớn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang thời gian qua đã tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn đuối nước. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân, trẻ em các kỹ năng thoát hiểm khi gặp phải các trường hợp nguy hiểm…

6 tháng đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 6 lớp huấn luyện cho hơn 400 lượt người là lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở vui chơi, giải trí, các công trình đang thi công có ao hồ, hố, ao sâu, bể bơi, bãi tắm thực hiện việc cắm biển cấm, biển cảnh báo, rào chắn nhằm phòng ngừa sự cố, tai nạn đuối nước có thể xảy ra.

Tỉnh Kiên Giang vừa khai mạc hè năm 2023, vận động thiếu nhi, thanh thiếu niên tích cực tập luyện thể dục, thể thao và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước.

Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm thiểu các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em…

Kiên Giang: Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em ảnh 4
Trẻ em thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang dự khai mạc hè phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang kêu gọi các địa phương trong tỉnh có kế hoạch phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp nhân lực, vật lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để toàn dân nói chung, trẻ em nói riêng, có điều kiện tập luyện bơi, giảm thiểu tai nạn đuối nước…

Trưởng phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang Ngô Thị Thà cho biết: “Việc hạn chế tai nạn đuối nước cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội. Ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, kịp thời phát hiện, xử lý khi xảy ra sự cố, tai nạn đuối nước... cần tổ chức nhiều lớp dạy bơi không chỉ ở thành thị mà còn cả ở vùng nông thôn...