Tương tự, ba cán bộ của Phòng giao dịch Minh Lương, thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh tỉnh Kiên Giang là Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc và Võ Minh Phong, cán bộ tín dụng, bị kỷ luật với hình thức kéo dài thời gian nâng lương, cắt tiền thưởng; Cao Minh Đạt, Phó Giám đốc bị khiển trách.
Ông Cao Hướng Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Mai Sao đã dùng cùng một tài sản là lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp để thế chấp vay gần 70 tỷ đồng tại ba ngân hàng là Vietcombank Kiên Giang, BIDV Kiên Giang và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Kiên Giang. Trong đó, nhiều nhất là Vietcombank hơn 37 tỷ đồng; kế đến là BIDV Kiên Giang hơn 17 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cao Hướng Thiên còn nợ nhiều tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Kiên Giang và Ngân hàng Phát triển (VDB) chi nhánh tỉnh Kiên Giang.
Theo biên bản làm việc giữa Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang và các bên có liên quan, lãnh đạo ba ngân hàng trên cho rằng, cách thức kiểm định giá trị hàng tồn kho của các ngân hàng chỉ bằng phương pháp chọn mẫu, ước lượng kết hợp với sổ sách, số liệu do doanh nghiệp báo cáo để xác định giá trị. Vì doanh nghiệp có nhiều kho, số lượng hàng hóa lớn nên không thể kiểm đếm, thống kê chi tiết.
Ông Ngô Ngọc Tuấn cho biết, hiện Vietcombank Kiên Giang đang chào bán số tài sản mà công ty Mai Sao thế chấp cho ngân hàng để thu hồi nợ, nhưng vào thời điểm này đang gặp khó. “Chúng tôi ra giá số tài sản mà công ty Mai Sao thế chấp cho Vietcombank với ba đối tác khoảng 26 tỷ đồng”, ông Tuấn nói.
Một số cán bộ của BIDV Kiên Giang bức xúc khi cho rằng, Ban giám đốc chi nhánh ngân hàng này trực tiếp ký cho công ty Mai Sao vay tiền nhưng không bị hình thức kỷ luật nào.
Trước đó, Cao Hướng Thiên đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Kiên Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra.