Kiểm tra mặt bằng địa điểm khởi công dự án đường Vành đai 4

Sáng 19/6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Hà Nội đã kiểm tra mặt bằng khu vực tổ chức lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo huyện Hoài Đức và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Hà Nội kiểm tra mặt bằng địa điểm tổ chức khởi công dự án đường Vành đai 4 tại xã Song Phương.
Lãnh đạo huyện Hoài Đức và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Hà Nội kiểm tra mặt bằng địa điểm tổ chức khởi công dự án đường Vành đai 4 tại xã Song Phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Song Phương Đỗ Văn Toàn, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn xã có tổng chiều dài 1,92km, tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng 52,23ha.

Trong đó có 34,7ha đất nông nghiệp của 1.057 hộ gia đình, cá nhân; khoảng 7,2ha đất công, đường giao thông, đường mương nội đồng do Ủy ban nhân dân xã quản lý…

Đến nay, 1.043 hộ dân xã Song Phương đã nhận bồi thường hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 353,6 tỷ đồng. Xã đã giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, đất công hơn 49,72ha, đạt 95,26%.

Riêng khu vực tổ chức lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 nằm trên địa bàn xã có diện tích 2,25ha, trong đó có 1,74ha đất nông nghiệp của 71 hộ gia đình, cá nhân; 0,51ha đất công.

Tại vị trí khởi công, người dân đã thu gom hoa màu, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Theo kế hoạch, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ được đồng loạt khởi công tại 4 vị trí thuộc các huyện: Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Tại huyện Hoài Đức, vị trí khởi công nằm trên địa bàn xã Song Phương, giáp đường gom Đại lộ Thăng Long, diện tích 2,2ha, là mặt bằng sạch, đang được huyện Hoài Đức, xã Song Phương phối hợp Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Hà Nội thực hiện san gạt làm vị trí khởi công.

Đến chiều 19/6, công tác chuẩn bị tại điểm khởi công hoàn tất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thành công cho buổi lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 25/6.

Trong số 7 quận, huyện của Hà Nội có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua, Hoài Đức là huyện có diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn nhất, với 239,62ha đi qua địa bàn 12 xã (với 5.780 hộ dân).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Anh thông tin, đến nay, có 9/12 xã của huyện đã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tổng diện tích gần 200ha, đạt 84,1% tổng diện tích đất phải thu hồi thực hiện dự án.

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung xây dựng các khu tái định cư; chỉnh trang các khu nghĩa trang nhân dân; đề xuất thành phố phương án tháo gỡ khó khăn, xây dựng khu nghĩa trang mới để di chuyển nốt số mộ còn lại, bảo đảm đến trước ngày 31/12/2023 bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, theo đúng kế hoạch của thành phố.