Kiểm tra chi phí giải phóng mặt bằng của dự án đường Láng-Hòa Lạc mở rộng

Tại phiên giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, Sở đang kiểm tra chi phí giải phóng mặt bằng của Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thực hiện.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang kiểm tra chi phí giải phóng mặt bằng của Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang kiểm tra chi phí giải phóng mặt bằng của Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Hồ Vân Nga nêu kiến nghị của cử tri, dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc do Tổng công ty cổ phần Vinaconex làm chủ đầu tư vẫn nợ dân tiền giải phóng mặt bằng.

Về kiến nghị của người dân liên quan đến dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc, theo ông Nam, một số hộ bàn giao đất nhưng phương án sai nên các cơ quan chức năng phải xem xét lại. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ sớm có kết luận.

Tổng công ty Vinaconex cũng đã có phản hồi về thông tin này.

Vinaconex cho biết, toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện dự án, bao gồm cả nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng đều do ngân sách nhà nước bố trí nguồn, không phải bằng nguồn vốn của Tổng Công ty Vinaconex.

Đơn vị chỉ là nợ tập hợp hồ sơ và làm thủ tục. Căn cứ vào nguồn vốn chi trả công tác giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước thực hiện và do chưa đủ hồ sơ hoàn ứng tổng số tiền gần 13,4 tỷ đồng (đến thời điểm hiện nay còn 12,2 tỷ đồng) theo quy định, nên Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước không có cơ sở để tiếp tục tạm ứng.

Khi có đủ các hồ sơ, chứng từ và được Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước chấp thuận, Tổng công ty Vinaconex sẽ thực hiện ngay các thủ tục theo quy định.