Theo đánh giá của đại diện ban tổ chức, cuộc thi đã thành công, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều chuyên gia tên tuổi, có uy tín trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào việc xây dựng thành phố nói riêng và cả nước nói chung, phục vụ tốt đời sống của người dân…
Mỗi tác phẩm dự thi là những trăn trở, tâm huyết, ý thức trách nhiệm và tình cảm yêu quý mà tác giả dành cho thành phố. Đây thật sự là những kế sách, giải pháp, ý tưởng hay đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển và nỗ lực không ngừng vươn lên của thành phố. Những tác phẩm đoạt giải đều đáp ứng các tiêu chí: phù hợp với chủ đề; góc nhìn mới và tính logic; đề ra các giải pháp có tính khả thi; có khả năng ứng dụng trong thực tế.
Việc ngày càng có nhiều người dân ở nhiều ngành nghề trong và ngoài nước quan tâm, nhiệt tình tham gia hiến kế là tín hiệu đáng mừng đối với công tác quản lý nhà nước cũng như hệ thống chính trị của thành phố, thể hiện sự gắn bó và lòng tin của người dân đối với chính quyền thành phố.
Các ý tưởng, giải pháp của người dân sẽ giúp những chính sách quản lý, điều hành của chính quyền thành phố có nhiều hơi thở cuộc sống thực tế hơn. Qua đó, lãnh đạo thành phố sẽ ghi nhận điều người dân mong muốn, đề ra những chính sách, quyết sách xử lý, giải quyết phù hợp, kịp thời, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân cũng như đưa thành phố phát triển hơn nữa…
Để có thể huy động được sự đóng góp của người dân nhiều hơn nữa, thành phố cần có các cơ chế, giải pháp, phương thức… phù hợp, hiệu quả hơn để tiếp nhận, tiếp thu, xử lý những đề xuất, ý kiến đóng góp của người dân nhằm xây dựng và phát triển thành phố tốt hơn.
Thành phố cần củng cố, chấn chỉnh lại hoạt động của cổng thông tin điện tử, hộp thư điện tử (email), văn thư, đường dây nóng… ở chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm ghi nhận kịp thời, trung thực, khách quan, chính xác các ý kiến, phản ánh, đề xuất… của người dân cũng như tổ chức bộ phận, nhân sự thường xuyên đọc, xử lý và phản hồi kịp thời thông tin nhận được.
Cơ quan dân cử và người đại diện cho dân (đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân) cần thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao hơn nữa trong việc ghi nhận ý kiến, đề nghị, đề xuất của người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đường công văn, điện thoại, thư, hộp thư điện tử; các cơ quan báo chí cần tích cực hơn nữa trong việc tiếp nhận những ý kiến, hiến kế của người dân và chuyển đến chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan…
Nhiều chuyên gia và người dân cho rằng: Những ý tưởng, đề xuất của người dân cần được chính quyền và lãnh đạo thành phố nhanh chóng tiếp thu và tổ chức thẩm định, nghiên cứu, để từ đó tìm ra những giải pháp khả thi đối với những vấn đề mà thành phố đang tồn tại, vướng mắc. Không những vậy, cần có những hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những ý tưởng, sáng kiến, đề xuất… thiết thực.