Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh: Hình mẫu nông nghiệp công nghệ cao cả nước

NDO - Sau 20 năm hình thành và phát triển, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành hình mẫu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nhận Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nhận Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 6/8, Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (6/8/2004-6/8/2024).

Sau 20 năm thành lập, đến nay, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện 545 nhiệm vụ khoa học-công nghệ; thực hiện duy trì bộ sưu tập nguồn gen bảo tồn khoảng 800 nguồn giống phục vụ cho công tác nghiên cứu, lai tạo các giống thế hệ sau có năng suất cao, chất lượng tốt.

Trong giai đoạn 2008-2023, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 567 mô hình về ứng dụng công nghệ cao trên các loại rau (rau ăn quả rau ăn lá), mô hình trồng hoa lan, cây kiểng, mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu…

Hiện, hằng năm đơn vị này đã cung cấp ra thị trường từ 1-3 triệu cây giống gieo ươm hoa lan, rau ăn quả; 100 kg hạt giống lai F1 các loại rau ăn lá, rau ăn quả; hơn 2,7 triệu cây lan nuôi cấy mô và hậu cấy mô…

Trong những năm qua, các doanh nghiệp đầu tư tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã sản xuất và cung cấp ra thị trường hơn 900 tấn hạt giống F1 các loại; 7,5 triệu hạt giống dưa lưới F1…

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh: Hình mẫu nông nghiệp công nghệ cao cả nước ảnh 2

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đã được thành phố đầu tư hạ tầng hiệu quả và từng bước khẳng định vị trí trong ngành nông nghiệp thành phố, trở thành hình mẫu về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cả nước.

Cũng theo Tiến sĩ Phạm Đình Dũng, thời gian tới, đơn vị này tiếp tục mở rộng quy mô, phạm vi, lĩnh vực hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hội nhập sâu với thế giới.

Để từng bước trở thành hạt nhân của ngành nông nghiệp cả nước như mục tiêu đề ra, thời gian tới, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học… tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp trong và ngoài nước làm việc tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.