Ảnh minh họa.

Vùng núi Bắc Bộ rét đậm, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 21/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C, khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Khu vực Hà Nội rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. (Ảnh minh họa)

Không khí lạnh tăng cường, miền bắc tiếp tục rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C. Từ đêm nay, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ lại mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, biển động mạnh.