Đó là các ông Trần Hữu Ðoàn, nguyên Bí thư, Chủ tịch HÐND, UBND xã Phú Xuân; Lê Hiền, Trần Hoài Quang, Trần Cửu Lộc, nguyên cán bộ xã Phú Xuân, về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ðược biết, cơ quan điều tra đã phát hiện dấu hiệu tham ô của một số bị can.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Vang đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ðảng trong thời gian ba tháng đối với ông Trần Hữu Ðoàn và ông Trần Hoài Quang. Bởi trong thời gian còn giữ chức Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, và sau đó là Bí thư Ðảng ủy xã, ông Trần Hữu Ðoàn và một số cán bộ khác đã câu kết với nhau để bán và cho thuê bốn phòng học của các trường tiểu học và mẫu giáo trên địa bàn nhưng không lập hội đồng định giá, tiền thu được không nhập ngân sách xã.
Các ông này còn ép người dân vạn đò thôn Lê Bình phải "ủng hộ" cho xã từ 6 đến 8 triệu đồng mới được lên bờ để định cư; chỉ đạo các thôn, cán bộ phụ trách địa chính, thủy sản và kế toán ngân sách không đưa các khoản thu chi liên quan việc xây dựng các hồ nuôi tôm cho người dân trên địa bàn vào ngân sách của xã theo quy định, dẫn đến nhiều cá nhân đã thu tiền và chi tiêu sai nguyên tắc... gây thiệt hại gần một tỷ đồng.