Đó là Phạm Văn Ðịnh (sinh năm 1991, ở 10/27 Long Biên I, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), Ðỗ Việt Cường (sinh năm 1988, ở 76 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng), Phạm Anh Tú (sinh năm 1991, ở 93 Ngọc Lâm, quận Long Biên), Hoàng Thanh Tú (sinh năm 1991, ở 151 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm) về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật hình sự. Lý Trung Hiếu (sinh năm 1989, ở 293 Ngọc Lâm, quận Long Biên) bị khởi tố về hành vi đua xe trái phép theo điều 207 Bộ Luật hình sự.
Lý Trung Hiếu và Phạm Anh Tú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú (cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định truy nã).
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hồi 20 giờ 30 phút ngày 7-1-2008, các đối tượng trên cùng bảy đối tượng khác điều khiển sáu xe máy đến tụ tập tại khu vực đài phun nước Bờ Hồ (đầu phố Lý Thái Tổ) để chuẩn bị đua xe. Sau khi tụ tập đủ "quân số", chúng đua nhiều vòng quanh hồ Hoàn Kiếm với tốc độ lên đến 80 m/giờ.
Trong quá trình đua xe, các "quái xế" này luôn lạng lách, đánh võng, bóp còi hơi, quệt chân chống xuống đường tóe lửa, bốc đầu đi một bánh, vượt đèn đỏ làm náo loạn đường phố. Khi chúng đua được khoảng 10 vòng thì bị các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội truy đuổi và bắt giữ được Hoàng Thanh Tú.
Ðến ngày 31-1, cơ quan công an đã làm rõ chín đối tượng trong ổ nhóm "quái xế" gây náo loạn hồ Hoàn Kiếm tối 7-1. Do có bốn đối tượng, tính đến thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không khởi tố, xử lý hình sự, trong đó có Hoàng Thanh Tú, trước khi bị bắt đang là học sinh Trường THPT Việt Ðức.