Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam và khởi tố, cho tại ngoại một số đối tượng, trong đó có Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Vũng Tàu, Nguyễn Trung Quốc; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc An Khang (địa chỉ số 115, đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu), chủ đầu tư dự án Metropolitan, bà Ngô Minh Phượng; Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty An Khang…, về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo.
Trước đó, Báo Nhân Dân số ra ngày 30-9-2013 đã đăng tải bài viết Nhiều sai phạm trong triển khai dự án Metropolitan ở TP Vũng Tàu, chỉ rõ những khuất tất và một số sai phạm trong việc triển khai dự án này.
Trong đó, ngày 10-10-2011, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phát hiện hành vi huy động vốn sai quy định hiện hành của Công ty An Khang. Tiếp đó, Thanh tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã tiến hành thanh tra toàn diện việc triển khai dự án. Theo tài liệu của cơ quan thanh tra, thì Công ty An Khang báo cáo đến cuối ngày 31-10-2012, công ty đã ký 174 hợp đồng nhận góp vốn với các cá nhân với tổng diện tích đất nền thỏa thuận sẽ giao cho khách hàng là hơn 21,5 nghìn m2, tương ứng với số tiền huy động là gần 158 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua xác minh, “đoàn thanh tra đã phát hiện báo cáo trên là không đúng sự thật về tình hình huy động vốn, bởi có một số khoản thu từ ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng nhưng công ty không báo cáo”.
Ngoài việc huy động vốn không đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, việc sử dụng vốn của công ty, qua quá trình thanh tra, cũng được xác định là không đúng mục đích huy động. Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ những sai phạm của Công ty cổ phần địa ốc An Khang.