Toàn cảnh diễn đàn.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương

Sáng 27/3, tỉnh Bình Định phối hợp Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 6 - Bình Định 2025. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trao giải cho các đội đoạt giải tại vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2024.

Tận dụng nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo

Mục tiêu của việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là xây dựng môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo ra giá trị vượt trội cho kinh tế, xã hội. Trong giai đoạn phát triển mới của khởi nghiệp sáng tạo, cần có hành lang pháp lý để huy động, khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực trong hệ sinh thái tại địa phương, Trung ương, từ khu vực tư nhân và nước ngoài.
Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ của Hải Phòng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tăng sức bền cho start-up

Theo các chuyên gia, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bền vững không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) mà cần các mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa quỹ đầu tư mạo hiểm và các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp để cùng nhau nâng cao chất lượng startup, giúp họ phát triển với tầm nhìn dài hạn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại TECHFEST Việt Nam 2024. (Ảnh: Trần Hải)

Chung tay phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Chiều 27/11, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 (TECHFEST Việt Nam 2024), với tinh thần “Chung tay phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.
Các đại biểu tại cuộc họp báo.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Sau 9 năm tổ chức, Techfest Việt Nam đã trở thành một sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của các cơ quan ban hành chính sách, nhà quản lý, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế…đồng thời qua đó kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu.
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô”

Sáng 7/10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu ”.
Các đội dự thi Vòng chung kết tại Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia năm 2023.

Phát động Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia năm 2024

Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia trong khuôn khổ Ngày Hội khởi nghiệp sáng tạo (TECHFEST ) đã chính thức mở đơn đăng ký. Cuộc thi hướng đến mục tiêu tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, hỗ trợ tạo bứt phá cho một số lĩnh vực công nghệ mà Việt Nam có thế mạnh, đồng thời kêu gọi sự vào cuộc của các giải pháp công nghệ vào các vấn đề lớn về kinh tế, xã hội, môi trường của quốc gia.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thông tin tại họp báo.

Trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất cho 30 cán bộ hội phụ nữ toàn quốc

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sẽ diễn ra Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024 nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cán bộ Hội chuyên trách, động viên chị em tiếp tục cống hiến, đóng góp cho phong trào phụ nữ và công tác Hội.
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Techfest vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung năm 2024, chiều 13/9, tại thành phố Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp - động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.
Giới thiệu các sản phẩm ứng dụng khoa học, công nghệ tại Ngày Hội khởi nghiệp sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung năm 2024

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo

Tại Ngày Hội khởi nghiệp sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung năm 2024, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho rằng, thực tiễn triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thiếu sự đồng bộ, thống nhất trong cách hiểu cũng như trong thực thi các chính sách, pháp luật.
Lễ ký kết hợp tác.

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa

Chiều 23/8, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức Hội nghị phát động cuộc thi “Tìm kiếm dự án đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển bền vững và công nghiệp văn hóa”.
Các đại biểu cắt băng ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk.

Ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách cà-phê Buôn Ma Thuột phối hợp Học viện huấn luyện năng suất (PCA) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (Daklak Innovation Hub). Trung tâm được thành lập với mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức tại địa phương.
Các bạn trẻ làm việc tại không gian sáng tạo UPGen Lương Yên, Hà Nội. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tìm nguồn vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

Thời gian qua, làn sóng khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam phát triển với tốc độ chóng mặt, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-up) là khả năng tiếp cận nguồn vốn, thế nhưng, vẫn còn nhiều rào cản trong rót vốn, rút vốn của nhà đầu tư, khiến thị trường vốn cho khởi nghiệp sáng tạo chưa phát triển như kỳ vọng.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Ảnh: TRẦN HẢI

Thống nhất thuật ngữ trong khởi nghiệp sáng tạo

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách định hướng cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo như: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội...
Ban Điều hành Đề án 844 họp toàn thể đánh giá kết quả đã đạt được năm 2023.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về khởi nghiệp sáng tạo

Trước những yêu cầu thực tiễn mới của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844) đã biểu quyết và thống nhất kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về khởi nghiệp sáng tạo một cách tổng thể, đồng bộ, thống nhất; phát triển hệ sinh thái theo chiều sâu, phát triển hệ sinh thái theo ngành, lĩnh vực, địa phương và lấy hệ thống trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo làm hạt nhân phát triển.
Phòng nuôi cấy mô tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạo bước ngoặt cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất cả nước. Sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, sự hỗ trợ đến từ Nhà nước, chính quyền thành phố, các tổ chức, quỹ đầu tư là yếu tố giúp hệ sinh thái này ngày càng phát triển vững mạnh.
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đã có cuộc trò chuyện thú vị với chủ đề “Học tập hướng về xã hội sáng tạo”.

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak truyền cảm hứng sáng tạo cho bạn trẻ Việt Nam

Ngày 5/8, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã long trọng chào đón cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak-người có nhiều năm lãnh đạo Israel, quốc gia khởi nghiệp hàng đầu thế giới đến thăm và giao lưu cùng học sinh, sinh viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á châu với chủ đề “Học tập hướng về xã hội sáng tạo”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV.

Phát huy tối đa nguồn nhân lực, thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 26/3, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV (SV_STARTUP). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu ý kiến.