Đây là 124 gia đình đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 2.290 đoàn viên, người lao động cùng thân nhân về quê đón Tết trên chuyến tàu Công đoàn năm nay. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 7 tỷ đồng. Dự kiến các chuyến tàu khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14/2 và đón công nhân trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc từ ngày 20 đến 24/2.
Trong những năm qua, cùng với các hoạt động chăm lo, hỗ trợ giúp đoàn viên, người lao động đón Tết an vui, ấm áp thì các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành nhiều nguồn lực để trao tặng những tấm vé xe, vé tàu, vé máy bay để giúp đoàn viên, người lao động nhiều năm chưa về quê đón Tết được trở về sum họp cùng gia đình sau một năm lao động vất vả.
Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tinh thần nhân văn đó, cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 2.293 vé tàu, 5.000 vé xe, 820 vé máy bay cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa về quê đón Tết với tổng kinh phí khoảng hơn 16 tỷ đồng.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, Tết là dịp đặc biệt để mọi người được sum họp cùng gia đình, người thân sau một năm lao động.
Với ý nghĩa đó, “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2026” là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là chương trình đã được khởi xướng từ thực tiễn chăm lo cho người lao động của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cách làm hiệu quả, chương trình đã được lan tỏa, nhân rộng trên phạm vi cả nước, với sự phối hợp, hỗ trợ rất tích cực của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng cho biết, các cấp Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác an sinh xã hội, công tác chăm lo cho người lao động để những hoạt động ý nghĩa này không dừng lại ở con số hiện tại, mà sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tới, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ công nhân, người lao động trên khắp cả nước đã lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, sinh sống, đóng góp tích cực đối với sự phát triển của thành phố, đồng chí Bùi Thanh Nhân đã gửi lời chúc mừng năm mới, và mong sau kỳ nghỉ Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, mọi người sẽ sớm quay trở lại thành phố để tiếp tục làm việc.
Thấu hiểu phần lớn lao động hiện đang làm việc tại thành phố là những người xa quê, nên công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động luôn được thành phố xác định là nội dung trọng tâm. Đối với những công đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết, đồng chí Bùi Thanh Nhân cho biết, tổ chức Công đoàn sẽ phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ bánh chưng, bánh tét; trực tiếp đến các khu nhà trọ để mang không khí Tết ấm áp đến với người lao động xa quê.