Khởi công đúc tượng Phật tổ và chuông Đại hồng chùa Phúc Long, Hà Nội

NDĐT - Ngày 24-9, tại chùa Phúc Long, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội), Trung ương giáo hội Việt Nam đã tổ chức Đại lễ đúc Đại Phật tượng và chuông Đại hồng.

Đại đức Thích Đức Nguyên, trụ trì chùa Phúc Long làm lễ đưa kim ngân của các phật tử cung tiến đúc chuông Đại hồng vào khuôn đúc.
Đại đức Thích Đức Nguyên, trụ trì chùa Phúc Long làm lễ đưa kim ngân của các phật tử cung tiến đúc chuông Đại hồng vào khuôn đúc.

Theo đó, chùa Phúc Long tổ chức đúc Tượng phật, Bồ tát và chư thánh làm làm hai giai đoạn. Giai đoạn một: Đúc Đại tượng Phật tổ nặng 8.500 kg và chuông Đại hồng nặng 1.000 kg. Giai đoạn hai: Đúc tượng Bổn sư Thích Ca, Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm,Thế Chí, tượng Đạt Ma Tổ sư, tượng Tam Tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Tông. Dự kiến số lượng đồng đỏ nguyên chất khoảng 15.000 kg.

Chùa Phúc Long được xây dựng từ những năm 1998-2000, hiện khuôn viên chùa có tổng diện tích 718 m2. Với khát khao phục dựng lại ngôi chùa khang trang, to đẹp, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân địa phương, các phật tử xa gần đã đóng góp, công đức, ủng hộ xây dựng chùa Phúc Long để làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh. Ngày 24-5-2014, được sự đồng ý của chính quyền huyện Gia Lâm, bằng sự quyết tâm của phật tử và nhân dân ngôi chùa đã được xây dựng với kinh phí 12 tỷ đồng.

Đại đức Thích Đức Nguyên, Trụ trì chùa Phúc Long cho biết, “Xây chùa, tô tượng, đúc chuông” là ba việc làm có ý nghĩa và công đức rất lớn mà ông cha ta thường khuyên con cháu gắng sức để làm, bởi mái chùa là nơi di dưỡng, chở che cho linh hồn dân tộc. Những nếp sống, những truyền thống văn hóa tốt đẹp; những mái đình, chùa, những tiếng chuông ngân là những kỷ niệm, những ký ức tốt đẹp khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Việt…

Công việc đúc Đại tượng Phật tổ và chuông do các thợ đúc đồng lành nghề của tỉnh Nam Định thực hiện.

Có thể bạn quan tâm