Khói bụi nhà máy gây ô nhiễm môi trường khu dân cư

Chị Nguyễn Thị Hà ở đường Nguyễn Chí Thanh, bà Trương Thị Mỹ Lệ, ở đường Hoàng Văn Thụ... bực bội nói: Gần đây, không biết Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi sử dụng chất đốt bằng nhiên liệu gì mà đã tạo ra khói bụi mù mịt. Buổi tối tôi lau nhà, sáng ra đã thấy bụi tro bám đen cả nền hè, còn quần áo giặt phơi ngoài hiên cũng bị tro bụi bám đen sì...

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nguồn khói bụi ấy xuất phát từ phân xưởng sản xuất hơi phục vụ cho các nhà máy bia Dung Quất, nước khoáng Thạch Bích, sữa đậu nành Vinasoy... (thuộc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi). Nguyên nhân chính là lò đốt tạo hơi của phân xưởng này đã dùng bột cưa để đốt lò thay vì dùng than hay dầu FO như trước đây. Hiện giá bột cưa trên địa bàn tỉnh rẻ như "bèo", trong khi giá dầu và than tăng cao đã khiến nhà sản xuất lựa chọn chất đốt này, bất chấp việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty cũng như hàng trăm hộ dân sống quanh nhà máy.

Theo tính toán của công ty thì giá 1 kg than đá hiện nay về đến nhà máy là khoảng 1.350 đồng, trong khi đó giá 1 kg bột cưa chỉ khoảng 300 đồng và có người cung cấp đến tận nhà máy. Cho nên, bước đầu công ty đã giảm được chi phí sản xuất đáng kể. Theo kế hoạch, trong năm 2008, phân xưởng lò hơi sẽ sử dụng đốt lò bằng bột cưa, bã mía khoảng  65%, phần còn lại dùng than đá...

Trao đổi về vấn đề này, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi Võ Thành Ðàng đã xác nhận việc người dân phản ảnh hiện tượng khói bụi từ nhà máy thải ra gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống người dân là đúng. Hiện công ty đã tiến hành kiểm tra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này và tìm biện pháp xử lý. Vì trong các vụ ép mía, phân xưởng hơi của nhà máy cũng dùng bã mía để đốt lò, nhưng thường vụ ép chỉ từ 4 đến 5 tháng là kết thúc vụ, cho nên phân xưởng luôn thiếu nguyên liệu đốt, trong khi bột cưa từ các nhà máy chế biến gỗ ở Quảng Ngãi là rất dồi dào, giá thành lại rẻ. Chỉ có điều, công ty chúng tôi chưa nghiên cứu, lắp đặt hoàn chỉnh bộ xử lý tro bụi do vậy đã gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân sống gần khu vực nhà máy. Sắp đến, trong trường hợp xử lý không được bụi tro, công ty chúng tôi kiên quyết sẽ ngừng ngay việc dùng bột cưa đốt lò hơi.

Còn ông Phạm Phú Phước, quyền giám đốc phân xưởng hơi cho biết: Việc dùng bột cưa đốt lò tạo hơi phục vụ cho các nhà máy được áp dụng từ tháng 2-2008. Sở dĩ có hiện tượng khói bụi lọt ra ngoài trong tháng qua là do hệ thống hút bụi bị trục trặc, cụ thể là ống sinh hơi bị vỡ dẫn đến việc bụi và khói theo đường ống này thoát ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường. Sau khi cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra, lập biên bản, phân xưởng đã ngừng hoạt động để sửa chữa và bảo dưỡng đường ống và hệ thống hút bụi. Tuy nhiên, tại hiện trường, theo ghi nhận của chúng tôi, khói bụi từ phân xưởng này vẫn phát tán lên không trung với mức độ dày đặc, làm ảnh hưởng đến môi trường quanh khu vực nhà máy.

Việc sử dụng các vật liệu đốt khác thay cho than và dầu trong thời điểm hiện nay là cần thiết để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước khi có sáng kiến dùng bột cưa vào thay thế các nhiên liệu khác, Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi cũng phải tính đến phương án thay đổi kết cấu lò đốt và ống sinh hơi, nhằm bảo đảm an toàn cho môi trường sản xuất và sinh hoạt của người dân trong vùng.

Có thể bạn quan tâm