Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua đề xuất tiến hành phiên thảo luận chung theo đề nghị của Cuba, nhằm xem xét những hệ lụy dai dẳng của lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Đại hội đồng Liên hợp quốc
Có 95 kết quả
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua đề xuất tiến hành phiên thảo luận chung theo đề nghị của Cuba, nhằm xem xét những hệ lụy dai dẳng của lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe.
Tại phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc, đại diện Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan
Ngày 29/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” do Cuba đệ trình, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng.
Với số phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028. Kết quả này thể hiện sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, dư luận quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 (UNGA 80) và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21-24/9.
Tại phiên thảo luận chung tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định, Moskva hy vọng Nga và Mỹ tiếp tục đối thoại, đặc biệt sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra hồi tháng 8 vừa qua tại bang Alaska (Mỹ).
Chiều 24/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố New York, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 21 đến 24/9.
Ngày 23/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 với thông điệp xuyên suốt: “Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững”.
Vào lúc 19 giờ 15 phút tối 21/9 theo giờ địa phương (sáng 22/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Sáng 21/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Ngày 21/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Cuba cảnh báo thiệt hại nước này phải gánh chịu do chính sách bao vây, cấm vận Mỹ ngày càng tăng. Báo cáo do Chính phủ Cuba công bố ngày 17/9 cho biết, các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Chính phủ Mỹ áp đặt đến nay đã gây thiệt hại hơn 103 tỷ USD cho Cuba.
Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22-30/9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua Nghị quyết về chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về Phòng, chống dịch bệnh do các Đại sứ Việt Nam và Chile tại Liên hợp quốc đồng chủ trì điều phối.
Trong hai ngày 13/6 và 18/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Philemon Yang đã chủ trì Phiên họp khẩn cấp đặc biệt (ESS) để thảo luận về tình hình xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.
Ở tuổi 44, bà Annalena Baerbock là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất đảm nhận cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, với nhiệm kỳ chính thức 1 năm, bắt đầu từ ngày 9/9 này.