Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong nghiên cứu khoa học được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Yến Trinh)

Ninh Bình thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 4/1, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 với nhiều kết quả nổi bật, ghi nhận sự đoàn kết nỗ lực chung của những người làm khoa học trên địa bàn tỉnh, đồng thời hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đưa ra những nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2024.
Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển đội ngũ nhân lực ngành vi mạch bán dẫn tại Việt Nam.

Hợp tác nâng cao kỹ năng thiết kế và đổi mới sáng tạo vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

Ngày 28/12, tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP), Ansys Software Pvt Ltd (Ansys) và SHTP công bố hợp tác phát triển đội ngũ nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Qua hợp tác, Ansys mong muốn có cơ hội cung cấp các công cụ phần mềm giảng dạy học thuật của Ansys cùng các chương trình đào tạo liên quan cho các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Không gian Đổi mới sáng tạo của Ansys.
Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học

Hướng tới môi trường nghiên cứu khoa học và đào tạo theo thông lệ quốc tế

Ngày 19/12, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học về liêm chính trong nghiên cứu. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức khoa học và công nghệ và các nhà khoa học về vấn đề liên quan đến liêm chính nghiên cứu, tạo nền tảng, hướng tới môi trường nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng theo thông lệ quốc tế.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước

Ngày 15/12, tại Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên năm 2023 “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam đến năm 2030 - Chính sách và thực tiễn”.
Lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp của ViNEU thu hút sự quan tâm của nhiều trí thức Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

ViNEU thu hút trí thức Việt tại Pháp vì sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước

Ngày 10/12, tại thủ đô Paris (CH Pháp), Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (ViNEU) tổ chức lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng các nhà trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
Một buổi huấn luyện trên mô hình sáng kiến của Trung úy Hoàng Văn Nam, Phó Trưởng ngành UĐM, trạm 92, thuộc Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 (Quân chủng Hải quân).

Hiệu quả từ mô hình câu lạc bộ nghiên cứu khoa học

Với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học (Câu lạc bộ), thuộc Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) đã gặt hái được nhiều thành quả thiết thực; góp phần đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong mỗi cán bộ, nhân viên toàn Trung tâm.
Thực hiện nghiên cứu, lai tạo giống mới bằng phương pháp nuôi cấy mô tại đơn vị thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Linh hoạt, kịp thời trong tài trợ nghiên cứu khoa học

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) được đánh giá là mô hình quỹ đầu tiên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo chuẩn mực quốc tế. Hoạt động từ năm 2008 đến nay, Quỹ đóng góp lớn trong việc hình thành mô hình tổ chức và quản lý chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học theo thông lệ quốc tế, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng khoa học trong nước.
Tổ hợp Thức ăn chăn nuôi-trang trại-thực phẩm hoàn toàn tự động của Japfa Việt Nam được đầu tư tại Bình Phước.

Bình Phước áp dụng khoa học-công nghệ phát triển nông nghiệp

Khoa học-công nghệ và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng tạo nền tảng, động lực cho phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Để cụ thể hóa mục tiêu này, tỉnh Bình Phước đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học-công nghệ, tạo động lực cho ngành nông nghiệp từng bước phát triển.
Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính

Ngày 3/10, Ban Nội chính Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”. Các đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nga nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi số nền kinh tế của các nước Đông Nam Á

Ngày 28/9, tại Đại học quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO), Liên bang Nga, đã diễn ra Hội thảo khoa học lần thứ hai về chuyển đổi số hệ thống kinh tế quốc tế. Sự kiện do Viện thương mại quốc tế và phát triển bền vững thuộc MGIMO, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Quang cảnh buổi hội thảo

25 năm công tác bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận

Ngày 26/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học “25 năm công tác bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận - Thực tiễn và kinh nghiệm (1999-2023)”.
Đông đảo các nhà khoa học dự Hội thảo.

Nhiều công trình đoạt Giải Sáng tạo khoa học, công nghệ được ứng dụng trong sản xuất, đời sống

Ngày 10/8, tại Hà Giang, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học, công nghệ Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp UBND tỉnh Hà Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Sáng tạo khoa học, công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.
Nhóm tác giả gồm năm học sinh nhận Huy chương vàng tại Cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học quốc tế (WICO) năm 2023.

Sáng chế hữu ích của các bạn trẻ đam mê khoa học

Năm bạn trẻ là học sinh trung học đã cùng nhau nghiên cứu, sáng chế ra tủ bảo quản và vận chuyển vắc-xin thân thiện môi trường, có kích thước phù hợp để thuận tiện sử dụng cả ở những vùng miền núi xa xôi. Sản phẩm của nhóm đã xuất sắc đoạt Huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học quốc tế (WICO) năm 2023.
Sản xuất lắp ráp ô-tô tại Nhà máy Ford Hải Dương

Động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững đất nước

Trong đường lối phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Ðảng, Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là “đột phá chiến lược” và là “động lực chính” để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Ban Tổ chức trao giải nhì cho nhóm tác giả EVNCPC với công trình "Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng trên thiết bị thông minh phục vụ công tác vận hành, đào tạo cho các tổ thao tác lưu động tại EVNCPC" .

4 công trình của EVNCPC đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022

Tối 31/5/2023, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam lần thứ 28 năm 2022. Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có 2 giải nhì, 2 giải ba trong tổng số 43 công trình được trao giải.
Nghiên cứu không thành công cũng là đóng góp để làm rõ hướng đi cho khoa học

Nghiên cứu không thành công cũng là đóng góp để làm rõ hướng đi cho khoa học

Nhấn mạnh tính mới, tính dấn thân của hoạt động nghiên cứu nên quá trình nghiên cứu có thể không thành công, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, đề tài nghiên cứu không thành công cũng là một đóng góp để làm rõ hướng đi cho cộng đồng khoa học trong các nghiên cứu khác.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Nhất cho các nhóm tác giả.

Trao giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam lần thứ 28

Tối 31/5, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam lần thứ 28; giải thưởng WIPO năm 2022.