Những việc còn gây phiền hà cho nhân dân

Khổ vì bụi, tiếng ồn từ xưởng mộc

Hoạt động ngay trong khu dân cư tổ 2, khu dân phố 13, phường Nam Lý, TP Ðồng Hới (Quảng Bình) gần 20 năm, nhưng cơ sở mộc Thanh Hà không có bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ môi trường. Bụi và tiếng ồn gây ô nhiễm nặng khiến cho các hộ dân sống chung quanh bức xúc.

Anh Nguyễn Thanh Châu, một người dân địa phương cho biết, nằm trong khu dân cư nhưng cơ sở mộc này hoạt động không có biện pháp che chắn cho nên tiếng ồn và bụi mùn cưa phát tán ra khắp nơi. Bụi quá nhiều khiến gia đình tôi lúc nào cũng phải đóng tất cả các cửa, thế nhưng bụi vẫn len lỏi vào khắp nhà. Anh Châu chỉ vào bộ bàn ghế đặt giữa phòng khách rồi nói: "Sáng dậy tôi đã lau chùi bàn ghế sạch sẽ nhưng mới đến trưa bụi đã phủ một lớp dày". Không chỉ bụi mà nhiều gia đình chung quanh còn hứng chịu mùi sơn gỗ nồng nặc mỗi lần thợ sơn quét sản phẩm. Những trưa hè, không gian nơi đây đặc quánh mùi hóa chất, sơn các loại.

Ðiều khiến người dân càng bức xúc hơn là cơ sở mộc Thanh Hà làm việc kéo dài đến 12 giờ trưa và 19 giờ tối, ảnh hưởng đến sinh hoạt của rất nhiều người, nhất là các cháu nhỏ và người già. Mặc dù đã nhiều lần góp ý, nhưng cơ sở mộc này vẫn phớt lờ các ý kiến, tiếp tục hoạt động. Vì thế anh Nguyễn Thanh Châu cùng nhiều hộ dân làm đơn gửi các cơ quan chức năng của thành phố Ðồng Hới đề nghị can thiệp.

Cuối năm 2013, nhận được đơn của người dân ở tổ 2, khu dân phố 13, phường Nam Lý, Ðội cảnh sát môi trường, Công an thành phố Ðồng Hới phối hợp Công an phường tiến hành kiểm tra cơ sở mộc Thanh Hà. Qua kiểm tra thì thấy cơ sở này thuê đất của một gia đình để mở xưởng với cơ sở vật chất khá sơ sài, nhất là không có các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản hành vi vi phạm, gây ô nhiễm môi trường và tạm giữ hai máy cưa.

Tuy nhiên, trong khi chờ thuê đất để di chuyển đến vị trí khác, cơ sở mộc Thanh Hà vẫn tiếp tục hoạt động, do vậy tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vẫn diễn ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của các hộ dân sống trong khu vực.

HOÀNG PHƯƠNG

(Quảng Bình)

Trúng tuyển nhưng không được tuyển dụng

Vừa qua, Báo Nhân Dân nhận được đơn của anh Trần Văn Minh, ở thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc (Ninh Hòa, Khánh Hòa) khiếu nại về việc anh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức (CC, VC) cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa năm 2013 với số điểm cao (279/300 điểm), nhưng không được tiếp nhận vào làm việc.

Qua xem xét hồ sơ, chúng tôi được biết, anh Trần Văn Minh tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Thủy sản Nha Trang. Trong kỳ thi tuyển CC, VC cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa năm 2013, anh Minh dự tuyển vào vị trí chuyên viên phòng Tài chính đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ở vị trí việc làm này, cơ quan tuyển dụng yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ là cử nhân ngành kế toán. Như vậy, trường hợp anh Minh không có bằng cử nhân kế toán, nếu áp dụng các quy định của pháp luật thì không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

Tuy nhiên, sau khi xét duyệt hồ sơ dự tuyển CC, VC, Hội đồng tuyển dụng CC, VC Tỉnh ủy Khánh Hòa (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) lại ra Thông báo số 429, trong đó kết luận anh Minh đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham dự kỳ thi. Chính từ thông báo này dẫn đến hệ quả là anh Minh đã tham dự kỳ thi và trúng tuyển nhưng lại không được tuyển dụng.

Rõ ràng, việc Hội đồng tuyển dụng ra Thông báo số 429, công nhận anh Minh đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham dự kỳ thi là không phù hợp với quy định của pháp luật. Xuất phát từ sai sót này của Hội đồng tuyển dụng dẫn đến việc anh Minh mất thời gian, công sức, chi phí (lệ phí thi) cho kỳ thi.

Theo nguyên tắc chung, nếu thí sinh trúng tuyển kỳ thi thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng phải ra quyết định tuyển dụng. Nếu theo nguyên tắc này, anh Minh phải được tuyển dụng. Tuy nhiên, do vướng mắc về điều kiện dự tuyển là yêu cầu bằng cử nhân ngành kế toán đối với vị trí công việc của anh Minh, cho nên anh Minh không được tuyển dụng.

Tóm lại, nếu đối chiếu theo quy định của pháp luật thì anh Minh không đủ điều kiện đăng ký dự thi, không được tuyển dụng vào vị trí dự tuyển. Tuy nhiên, vấn đề để xảy ra sai sót này là do Hội đồng tuyển dụng CC, VC Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xét duyệt hồ sơ không kỹ lưỡng, anh Minh không hề có lỗi.

ANH THƠ

Có thể bạn quan tâm