Khó khăn trong việc quản lý đất thu hồi tại Đắk Nông

NDO - Thời gian qua, việc xử lý các tồn tại đối với đất thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp; nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương quản lý tại tỉnh Đắk Nông còn nhiều tồn tại, hạn chế; nhất là việc công nhận diện tích đất lâm nghiệp, đất rừng có nguồn gốc từ vi phạm pháp luật như là "hợp thức hóa" cho người dân sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó lường trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất nông, lâm nghiệp hiện còn.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều diện tích rừng tại Đắk Nông tiếp tục bị triệt hạ để chiếm đất sản xuất nông nghiệp.
Nhiều diện tích rừng tại Đắk Nông tiếp tục bị triệt hạ để chiếm đất sản xuất nông nghiệp.

Giai đoạn 2015-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thu hồi hơn 61.300ha đất từ các công ty nông, lâm nghiệp; nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý. Trong đó, thu hồi khoảng 49.300ha diện tích đất từ các công ty lâm nghiệp đã giải thể và sắp xếp đổi mới, hơn 12.000ha từ các dự án thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, cộng đồng, doanh nghiệp không có nhu cầu, sử dụng đất, tự nguyện trả đất, chưa thu hồi là khoảng 14.400ha.

Về công tác quản lý, bảo vệ rừng, diện tích rừng bàn giao về địa phương quản lý khoảng 9.000ha, chiếm 3,63% tổng diện tích rừng của tỉnh, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 6.600ha, rừng trồng khoảng 2.400 ha.

Khó khăn trong việc quản lý đất thu hồi tại Đắk Nông ảnh 1

Diện tích đất thu hồi bàn giao về cho địa phương quản lý có số liệu chênh lệch giữa quyết định thu hồi so với thực tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, thu hồi đất ở Đắk Nông hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trong đó, diện tích đất, rừng thu hồi bàn giao về địa phương có sự chênh lệch lớn giữa quyết định thu hồi đất và thực địa; hầu hết diện tích đất bàn giao đã bị lấn, chiếm, chưa được đo đạc chi tiết; công tác quản lý bảo vệ rừng tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, tình trạng vi phạm pháp luật về nghiệp còn xảy ra thường xuyên, nhiều diện tích rừng bị phá nhưng chủ rừng chưa kịp thời phát hiện, kết quả theo dõi diễn biến rừng còn thiếu chính xác so với thực tế,...

Khó khăn trong việc quản lý đất thu hồi tại Đắk Nông ảnh 2

Hầu hết diện tích đất thu hồi bàn giao về cho địa phương quản lý đã bị người dân lấn chiếm canh tác, sinh sống nên đã tạo ra nhiều điểm nghẽn trong thực hiện.

Nguyên nhân được xác định do công tác quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường; công tác quản lý diện tích đất thu hồi giao về địa phương trải qua nhiều thời kỳ, trong khi các quy định của pháp luật đã có nhiều sửa đổi, bổ sung; áp lực từ việc gia tăng dân số, đặc biệt là dân di cư tự do tăng nhanh; đời sống người dân ven rừng còn nhiều khó khăn; các diện tích đất thu hồi nằm manh mún, tiếp giáp với nương rẫy của người dân; việc giao đất cho các nông, lâm trường trước đây chưa được đo đạc rõ ràng, quy trình thiếu chặt chẽ...

Để khắc phục những tồn tại, Đắk Nông đang tập trung chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan có biện pháp căn cơ, hiệu quả để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên.

Khó khăn trong việc quản lý đất thu hồi tại Đắk Nông ảnh 3

Đắk Nông kiến nghị với Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh Tây Nguyên để sớm xử lý, ổn định dân di cư tự do hiện đang xâm lấn đất rừng.

Cùng với các giải pháp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác quản lý diện tích đất thu hồi đã bàn giao về địa phương quản lý, nhất là diện tích rừng hiện có; tuyên truyền vận động người dân địa phương cùng tham gia quản lý bảo vệ rừng; xử lý nghiêm những hành vi lấn, chiếm, xây dựng trái phép, sử dụng đất thu hồi không đúng mục đích.