Khinh khí cầu trên bãi biển Phan Thiết tháng 3/2023. (Ảnh C.T)

Trải nghiệm du lịch cùng khinh khí cầu

Nếu muốn thử cảm giác “dạo chơi” trên không trung, thu vào tầm mắt vẻ đẹp diệu kỳ của cảnh sắc thiên nhiên theo cách hoàn toàn mới thì trải nghiệm với khinh khí cầu chính là lựa chọn mà du khách không thể bỏ qua. Ở nước ta, du lịch khinh khí cầu đang dần khẳng định được sức hút cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
"Ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn 2023" diễn ra với nhiều hoạt động trình diễn khinh khí cầu đặc sắc. Ảnh: C.T (Ảnh minh họa)

Trải nghiệm ngắm biển trời Đồ Sơn từ khinh khí cầu

Góp phần tạo dấu ấn thu hút đông đảo du khách đến với Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - Hải Phòng, sự kiện độc đáo mang tên “Ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn 2023” sẽ được tổ chức vào các ngày 16-17/9 và 21-24/9 tại công viên Đầm Vuông, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là hoạt động trải nghiệm lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cảng.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại lễ hội.

Khai mạc Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang

Ngày 28/4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ II năm 2023 tại Tuyên Quang. Lễ hội được tổ chức chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023.
Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân bên các học sinh xuất sắc của huyện Tu Mơ Rông.

Anh hùng Phạm Tuân “tiếp lửa” ước mơ cho thanh thiếu niên tại Lễ hội khinh khí cầu “bay về đại ngàn”

Sáng 6/2, tại xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum phối hợp Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 tổ chức Lễ hội khinh khí cầu “bay về đại ngàn”. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân đã bay khinh khí cầu với các học sinh giỏi của huyện Tu Mơ Rông.
Những khinh khí cầu lớn bay trên Kinh thành Huế.

Sôi động Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”

Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Festival Huế 2022, ngày 25/6, tại sân Hàm Nghi (Đường 23 tháng 8), bên trong Kinh thành Huế, diễn ra Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”. Hàng chục quả khinh khí cầu khổng lồ, màu sắc rực rỡ được trình diễn, thu hút sự quan tâm của rất đông người dân Huế và du khách.

Hình ảnh khinh khí cầu nhìn từ bờ Đông sông Hàn.

Ngày hội khinh khí cầu đón khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng

Ngày hội khinh khí cầu được thành phố Đà Nẵng tổ chức khai hội sáng 27/3, đánh dấu sự kiện đón các chuyến bay Quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài du lịch ngừng trệ vì dịch Covid-19. Đây cũng là lần đầu tiên người dân Đà Nẵng được ngắm những sắc màu khinh khí cầu bên bờ sông Hàn.