Được tổ chức từ ngày 7/2 (nhằm 20 tháng Chạp) đến 28/2 (nhằm 12 tháng Giêng), khu vực tổ chức lễ hội được trang trí sắc màu rực rỡ đặc trưng dịp Tết cổ truyền như hệ thống cổng chào, đại cảnh và các tiểu cảnh nghệ thuật hình linh vật năm Bính Ngọ.
Những trải nghiệm không gian “lễ hội trong lễ hội” chào xuân đầu tiên tại Việt Nam, gồm: Lễ hội hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, lễ hội ẩm thực 3 miền…, cũng được chuẩn bị để người dân, du khách vui chơi, giải trí trong dịp Tết.
Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 300 gốc đào từ miền bắc và 300 gốc mai từ miền nam, tạo nên không khí Tết đậm bản sắc dân tộc và tình đoàn kết. Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển từ tỉnh An Giang đến, đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại.
Đặc biệt, Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên cũng xuất hiện trong một Lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán. Với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, du khách không chỉ sở hữu những bức ảnh chào xuân đặc biệt mà còn tận hưởng trải nghiệm ngắm toàn cảnh cung đường hoa Tết, biển Cần Giờ từ trên cao.
Ngoài các hoạt động vui chơi, tối 7/2, chương trình pháo hoa tầm cao cũng khiến chương trình khai mạc thêm ấn tượng, đặc biệt là sự hứng khởi của người dân trong dịp Tết đến Xuân về.
Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ cho biết: Với những sản phẩm đặc sắc tại lễ hội sẽ mang lại thêm những trải nghiệm cho người dân các xã thuộc huyện Cần Giờ (cũ) trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Người dân ở đây sẽ có thêm nhiều lựa chọn trong quá trình vui xuân đón Tết.
Theo thống kê của Ban tổ chức, trong ngày khai mạc chương trình, lễ hội Xuân Cần Giờ đã thu hút khoảng 10.000 người dân đến tham quan, vui chơi.